7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

- Advertisement -

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại các tỉnh miền Trung thời tiết mát mẻ, thuận tiện cho nhiều người tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Sáng nay (2/9), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là lễ hội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

Đua ghe truyền thống trên sông Hương.

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

Từ sớm, cả ngàn người dân và du khách thập phương đã có mặt ở thị trấn Kiến Giang để cỗ vũ, động viên các đội đua. Tham gia lễ hội đua thuyền này có 8 đội thuyền đua nữ và 25 đội thuyền đua nam. Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang được tổ chức kể từ ngày 2/9 năm 1946 đến nay, vài lần bị gián đoạn bởi chiến tranh.

Giải nhất thuyền đua nam năm nay thuộc về xã Tân Thủy. Giải nhất thuyền đua nữ thuộc về đò làng An Xá, xã Lộc Thủy.

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

- Advertisement -

Người dân hai bên bờ sông Kiến Giang cổ vũ cho các đò đua làng mình.

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

Bất chấp trời mưa lớn hàng ngàn người vẫn đi cổ vũ cho các thuyền đua trên sông Kiến Giang.

Ông Lê Hữu Bình, Đội trưởng đội đua xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Có được kết quả như hôm nay trước hết là sự đồng thuận, sự ủng hộ động viên của toàn thể nhân dân, đặc biệt chúng tôi luôn coi trọng quá trình tập luyện đồng lòng đồng sức để giành chiến thắng cho xã nhà”.

Miền Trung nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2/9

Trao giải cho các đội đua thắng cuộc.

Cũng trong sáng nay, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt hai bên bờ sông Hương cổ vũ Giải đua ghe truyền thống Thừa Thiên Huế. Giải năm nay quy tụ 9 đội đua, với gần 250 vận động viên nam nữ của các địa phương vùng sông nước trong tỉnh tham gia tranh tài. Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương được duy trì và phát triển liên tục 30 năm nay, với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân, nâng cao sức khoẻ và kỹ năng sống trên sông nước cho người dân.

Dịp Quốc khánh năm nay, các điểm vui chơi tại TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và khách du lịch như Vũ hội Ánh Dương tại khu du lịch Bà Nà Hills; Lễ hội Lân sư rồng quốc tế Đà Nẵng 2019 với sự tham gia của hơn 30 đội tuyển đến từ 7 quốc gia trên thế giới. Thống kê từ các đơn vị khai thác lữ hành, dịch vụ du lịch cho thấy, lượng khách đặt tour dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng gấp đôi so với ngày thường.

- Advertisement -

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours cho biết, việc xúc tiến mở các đường bay trực tiếp kết nối Đà Nẵng với các quốc gia trên thế giới cũng đã tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến thăm quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn tin:  Báo VOV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm