8.5 C
New York
Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Kỳ vọng mới từ đề án phố đi bộ

- Advertisement -

(Kinh tế) – Nhằm tạo sự nhộn nhịp, vui tươi, ấn tượng mới lạ và hấp dẫn, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch, TP. Đồng Hới đang triển khai đề án “Tổ chức phố đi bộ tại các tuyến đường Phan Bội Châu-Đồng Hải”.

Nhiều năm nay, khu kinh doanh quán cà phê, nhà hàng ẩm thực, hàng lưu niệm, lữ hành… tại đường Phan Bội Châu (thuộc phường Đồng Mỹ) và Đồng Hải (thuộc phường Hải Thành) đã tự phát hình thành. Các hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ du khách cũng như người dân thường diễn ra từ 18 giờ đến 23 giờ.

Tuy nhiên, các hoạt động khá lộn xộn, theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, thiếu tính liên kết và xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Nhằm quản lý, khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch có hiệu quả để định hướng trở thành khu phố thu hút du khách vào ban đêm có chất lượng, TP. Đồng Hới xây dựng đề án phố đi bộ tại tuyến đường Phan Bội Châu và Đồng Hải.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới cho hay, qua khảo sát thực trạng, đề án phố đi bộ được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên các cơ sở kinh doanh loại hình thương mại dịch vụ phục vụ du lịch hiện có.

Kỳ vọng mới từ đề án phố đi bộTuyến đường Phan Bội Châu và Đồng Hải được kỳ vọng sẽ trở thành phố đi bộ thu hút du khách.

Cùng với đó, thành phố vận động, hỗ trợ các cơ sở có ngành nghề kinh doanh không phù hợp trong không gian tuyến phố chuyển đổi sang loại hình kinh doanh phục vụ du lịch; đồng thời, vận động các hộ dân chưa tổ chức kinh doanh đêm tham gia tổ chức thêm các loại hình dịch vụ du lịch mới lạ, như: homestay, quán bar…, để thu hút du khách.

Theo đó, không gian hoạt động của phố đi bộ Phan Bội Châu và Đồng Hải có phương án trang trí điện chiếu sáng cảnh quan bằng hệ thống đèn led; sử dụng đèn trang trí, đèn led để thiết kế biển hiệu tại điểm kinh doanh; đầu tư nâng cấp hoặc sơn quét chỉnh trang lại mặt tiền cơ sở kinh doanh; bố trí chậu hoa, cây cảnh dọc 2 tuyến phố; khu vực lòng đường và đầu tuyến phố sử dụng cho khách đi bộ kết hợp hoạt động nghệ thuật đường phố và các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ…

Thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 18 giờ đến 1giờ ngày hôm sau vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, riêng ngày chủ nhật từ 18 giờ đến 24 giờ.

- Advertisement -

Theo ông Hoàng Ngọc Đan, để đưa phố đi bộ vào vận hành khai trương phục vụ khách du lịch trong dịp Tuần văn hóa -Du lịch năm 2020, TP. Đồng Hới đang khẩn trương hoàn thiện đề án và chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện để bắt tay triển khai các hạng mục.

Cụ thể, như: nạo vét, làm vệ sinh môi trường hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trên tuyến phố; hoàn thành quy hoạch, tổ chức phương án cấp nước, cấp điện để phục vụ các hoạt động giải trí và cung cấp dịch vụ của các hộ kinh doanh; làm mới lan can 2 bờ sông từ cống Phóng Thủy đến cầu Hải Thành; xây dựng 4 cổng chào tại hai đầu các tuyến phố Đồng Hải và Phan Bội Châu; cải tạo, trang trí hệ thống điện và cột điện hiện có để gia tăng ánh sáng và tạo mỹ quan tuyến phố đi bộ…

Kỳ vọng, đề án phố đi bộ tại tuyến đường Phan Bội Châu và Đồng Hải sẽ vận hành đúng tiến độ, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch hoạt động về đêm cho du khách và thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn TP. Đồng Hới.

N.L

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm