7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

- Advertisement -

Buổi sáng, BCH TW Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe báo cáo về công tác đối ngoại thời gian gần đây. Buổi chiều, BCH TW Đảng cùng các đại biểu họp phiên bế mạc tại hội trường.

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIICác đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười một. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 12-10-2019 là ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe báo cáo về công tác đối ngoại thời gian gần đây. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu họp phiên bế mạc tại hội trường.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

>> BCH Trung ương khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

- Advertisement -

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Theo TTXVN/Vietnam+
 

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm