7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Công an thành phố Đồng Hới khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm

- Advertisement -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lượng sinh 1984, ở Hoa Thủy, Lệ Thủy về tội chứa mại dâm và Nguyễn Văn Sáng sinh 1999 ở Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình về tội môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Giang Sinh, Hải Đình, Đồng Hới.

Vào lúc 21h30 phút, ngày 18/10/2019, Lại Tấn Vĩ, sinh 1993 cùng Trần Đình Nghĩa sinh 1990 và Phan Thắng  sinh 1993 đều ở Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Đến nhà nghỉ Giang Sinh, ở số 5 Lương Thế Vinh, TDP Đồng Tâm, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình để mua dâm. Khi đến nhà nghỉ, cả ba gặp Phan Văn Lượng sinh 1984 ở Xuân Sơn, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình là lễ tân nhà nghỉ Giang Sinh, hỏi để mua dâm. Khi Lượng ra giá 300 ngàn đồng/người/lần, cả 03 đồng ý rồi được Lượng đưa Lại Tấn Vĩ lên phòng 203, Trần Đình Nghĩa lên phòng 204 và Phan Thắng lên phòng 303 chờ môi giới chở gái đến bán dâm. Sau đó, Lượng điện thoại Nguyễn Văn Sáng sinh 1999 ở Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình tạm trú TDP Đồng Tâm, Hải Đình để chở 2 gái bán dâm đến. Sáng đồng ý, vào gọi 2 gái bán dâm là Nguyễn Thị Thái Ngọc sinh 1995 ở Lệ Thủy, Quảng Bình và Bùi Thị Bích sinh 1987 ở Thạch Hóa, Thanh Hóa đang ở trong dãy trọ số 20, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Đình đến nhà nghỉ Giang Sinh để bán dâm. Cả hai đồng ý và được Sáng dùng xe mô tô Exciter, BKS 73H1-33649 chở Ngọc và Bích đến nhà nghỉ Giang Sinh. Lượng đưa Ngọc lên phòng 203, đưa Bích lên phòng 204 rồi gọi thêm gái bán dâm Trần Thị Trà My sinh 2000 ở Bình Thạnh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế lên phòng 303. Khi các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

 

Công an thành phố Đồng Hới khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm
Đối tượng Phan Văn Lượng trước cơ quan điều tra.
 

Công an thành phố Đồng Hới khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm
Đối tượng Nguyễn Văn Sáng trước cơ quan điều tra.

Căn cứ điểm a, mục 1 phần II nghị định số 02/2003, NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 17/04/2003 quy định “Trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ… gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ thuộc quyền quản lý của người gọi gái mại dâm thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội  “chứa mại dâm”.

Căn cứ Điều 328 BLHS quy định “Người nào làm trung gian dẫn dắt để người khách thực hiện việc mua bán dâm … ; Điều 327, Điều 328 BLHS năm 2015; Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 BLTTHS và căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, ngày 25/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ chứa mại dâm, môi giới mại dâm, xảy ra tại nhà nghỉ Giang Sinh, thuộc TDP Đồng Tâm, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình vào ngày 18/10/2019. Quyết định khởi tố bị can Phan Văn Lượng về tội chứa mại dâm và Nguyễn Văn Sáng về tội môi giới mại dâm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

TH

 

 

- Advertisement -

Nguồn: Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm