7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồng chí Bí thư Thị uỷ Ba Đồn dự ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư

- Advertisement -
(Thời sự) – Sáng nay (14-11), đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân-dân tại khu dân cư Thượng Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn. Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và chính quyền thị xã Ba Đồn…
 
Tại ngày hội, nhân dân khu dân cư (KDC) Thượng Thôn, xã Quảng Trung đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và quá trình phát triển của UBMTTQ Việt Nam trong suốt 89 năm qua, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt 75 năm hình thành và phát triển…
 
Ngày hội cũng dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên, nhân dân KDC Thượng Thôn đánh giá về kết quả đạt được trong thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2019″… 
 
Hiện tại, mức thu nhập bình quân đầu người ở KDC Thượng Thôn đạt 33,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 55%, hộ nghèo giảm xuống còn 2,2%.
 
Thời gian qua, vai trò các tổ hòa giải, tổ an ninh ở KDC luôn được phát huy tích cực. Nhờ đó, đã góp phần ngăn chặn được các tệ nạn trộm cắp, đánh bạc, ma túy tại địa phương; tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt; cộng đồng dân cư luôn chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống mới… 
Đồng chí Bí thư Thị uỷ Ba Đồn dự ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cưThay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng 20 tấn xi măng cho KDC Thượng Thôn, xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương An Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KDC Thượng Thôn đã đạt được trong năm qua.
 
Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chung tay giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế- xã hội; chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc…
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương An Ninh đã tặng hoa và hỗ trợ 20 tấn xi măng giúp KDC Thượng Thôn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng. Đồng chí cũng hứa sẽ chỉ đạo thị xã Ba Đồn bố trí một khoản kinh phí nhằm giúp địa phương sửa chữa, xây dựng lại nhà văn hoá thôn đã bị xuống cấp.
Đồng chí Bí thư Thị uỷ Ba Đồn dự ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cưĐại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo ở KDC Thượng Thôn, xã Quảng Trung
Tại ngày hội, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh đã tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền xã Quảng Trung và thôn Thượng Thôn cũng tiến hành biểu dương, khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu văn hóa, kêu gọi nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2020…  
 
Văn Minh

Nguồn: Bao Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm