5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

- Advertisement -
(Văn hóa) – Sáng nay (24-11), tại Khu công nghiệp thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
 
Đến dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định.  
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
Về phía tỉnh Quảng Bình, dự lễ có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình gồm 7 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng có chiều dày 2,5cm, bệ tượng cao 3m. Bác Hồ là nhân vật trung tâm, chiều cao tượng Bác Hồ 5,4m. Các nhân vật còn lại cao từ 3,2 đến 5,31m, gồm: nhân vật thiếu nhi đại diện cho thế hệ trẻ, nhân vật nữ đại diện cho nông nghiệp, nhân vật nam đại diện cho ngư nghiệp, nhân vật nam (bộ đội) đại diện cho LLVT, nhân vật nam (công nhân) đại diện cho công nhân, trí thức, nhân vật nữ người dân tộc Bru Vân Kiều đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Nhóm nhân vật đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện tập trung hướng nhìn về Bác Hồ với tấm lòng thành kính.   
 
Dự án Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” có tổng mức đầu tư 78,8 tỷ đồng. Trong đó, cụm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật được đúc bằng hợp kim đồng, tổng kinh phí 41,8 tỷ đồng. 
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhCác đại biểu dự lễ.
Sau khi thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được lập tại địa điểm đúc tượng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình; đồng thời nhấn mạnh, đây là việc làm thể hiện tấm lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đối với Bác. 
 
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã ghi nhận và bày tỏ lòng cám ơn đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh thực hiện ý nguyện xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình trong suốt thời gian qua; ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong thực hiện các bước xây dựng tượng đài bảo đảm cả về mặt thẩm mỹ, chất lượng và tiến độ thời gian đã đề ra. 
 
Tiếp đó, các đại biểu đã lần lượt dâng hương, thực hiện phần nghi lễ tâm linh, thể hiện lòng cung kính và chứng kiến hình ảnh đơn vị thi công rót hợp kim đồng tan chảy vào khuôn Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. 
 
Dự kiến nửa đầu năm 2020, dự án Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” sẽ hoàn thành, đặt tại quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới và trở thành địa chỉ đỏ, nơi bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của Người; đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với tình cảm lớn lao mà Bác Hồ đã dành cho tỉnh Quảng Bình.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại buổi lễ: 
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại buổi lễ.
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại buổi lễ.
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại buổi lễ
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhNhững mẻ hợp kim đồng đầu tiên được nung chảy.
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐơn vị thi công rót hợp kim đồng vào khuôn đúc tượng đài Chủ tịch Hồ chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhCác đại biểu chứng kiến hình ảnh đơn vị thi công rót hợp kim đồng tan chảy vào khuôn tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
Lễ rót hợp kim đồng vào khuôn đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng BìnhĐồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tham quan khu trưng bày sản phẩm của Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến (đơn vị đảm nhận việc đúc tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình).
Nguyễn Hoàng

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm