6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước

- Advertisement -

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Bằng nhiều hình thức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, từ tháng 10/2018 – 9/2019, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 83 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo, giúp học sinh học tập; thăm và tặng quà cho hộ nghèo trong dịp lễ, Tết…

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên trong Khối Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội tỉnh đã huy động được trên 91 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội như thăm, tặng 36.576 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em, người gặp khó khăn trong cuộc sống nhân các dịp lễ, Tết với số tiền trên 18,5 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa 121 nhà ở cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên 5,6 tỷ đồng; hỗ trợ đoàn viên công đoàn, hội viên khó khăn 8,4 tỷ đồng; xây dựng công trình dân sinh, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo 22,2 tỷ đồng và tặng quà, học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo trên 29 tỷ đồng…

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,48%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 6,98% (năm 2019).

Được biết, mục tiêu của Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2020 là phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 02 – 2,5%/năm, riêng các xã nghèo giảm từ 04 – 05% và quyết tâm đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Mai Anh

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm