5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga

- Advertisement -

* – Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương nhất quán coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. Volodin, chiều 8/12 (theo giờ địa phương, 18h theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Quốc tế Kazan, TP Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga.

Đón đoàn tại sân bay về phía bạn có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Quốc hội) Tatarstan Ngài F.Kh Mukhametshin, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Tatarstan T.P. Larionova, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam của Hội đồng Liên bang, thành viên Ủy ban chính sách xã hội ông V.S. Abramov.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan.

Theo nghi lễ đón khách của Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thưởng thức bánh mì chấm muối và bánh ngọt ngay tại chân thang máy bay.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó chú trọng hợp tác kinh tế – thương mại, quốc phòng – an ninh, hợp tác dầu khí và năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga
Một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cộng đồng người Việt đón Chủ tịch Quốc hội.

- Advertisement -

Đặc biệt, tại chuyến thăm này, Quốc hội hai nước sẽ tiến hành Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga (gọi tắt là Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam – Liên bang Nga).

Ủy ban là cơ chế hợp tác giữa Quốc hội hai nước nhằm thúc đẩy, tăng cường củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga nói riêng.

Các phiên họp của Ủy ban được thực hiện mỗi năm một lần. Kết quả mỗi phiên họp sẽ được thể hiện bằng thông báo cuối cùng được thống nhất giữa hai đồng chủ trì.  

Phiên họp lần thứ nhất là diễn đàn để hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận cùng đề ra sáng kiến, phương hướng hợp tác trong lĩnh vực nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội thưởng thức bánh mì chấm muối và bánh ngọt ngay tại chân thang máy bay.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên bang Nga; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga./.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội trả lời phỏng vấn báo của Liên bang Nga
* -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga.

Nguồn: VOV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm