6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đoàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm việc với Cần Thơ

- Advertisement -

* – Tại buổi làm việc, Đoàn công tác công bố Dự thảo kết luận kiểm tra, trong đó nêu rõ những mặt tích cực và những hạn chế của Cần Thơ.

Ngày 2/1 tại TP. Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn, làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm việc với Cần Thơ
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố kết luận kiểm tra tại Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác công bố “Dự thảo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng thuộc Thành ủy Cần Thơ”.

Thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/6/2019 tại 5 đơn vị của Cần Thơ gồm: Thanh tra thành phố; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Công an thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Ban Thường vụ quận ủy Ô Môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Trí nêu rõ, thông qua dự thảo trước khi có kết luận chính thức, Đoàn công tác muốn lắng nghe ý kiến, trao đổi thẳng thắn từ phía cơ quan chức năng của địa phương để hoàn thiện, đảm bảo khách quan, sát thực tiễn, giúp cho thành phố phát huy mặt tích cực, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Theo ông Lê Minh Trí, mục đích lớn nhất của việc kiểm tra là đánh giá thực trạng, sự quan tâm của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như bài học kinh nghiệm đối với tin báo, tố giác tội phạm, thực thi pháp luật, góp phần phòng tránh oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Đoàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm việc với Cần Thơ
Ông Lê Minh Trí, phát biểu tại buổi làm việc .

- Advertisement -

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo kết luận của Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ ở thành phố Cần Thơ; đề nghị cấp ủy Đảng và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thời gian; khắc phục một số hạn chế, thiếu sót đối với một số vụ việc, vụ án cụ thể tại địa bàn.

Trước đó, ngày 20/11/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã triển khai Quyết định kiểm tra tại những đơn vị thuộc Thành ủy Cần Thơ./. Đoàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm việc với Cần Thơ
Ông Phan Đình Trạc: Chống oan sai đi liền với chống bỏ lọt tội phạm
* – Đây là chỉ đạo của ông Phan Đình Trạc- Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguồn: VOV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm