8.5 C
New York
Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

- Advertisement -
(Chính trị) – Chiều ngày 18-1, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnhĐồng chí Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho đồng chí Trần Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các đồng chí: Cao Văn Đàn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Đức, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
 
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Đinh Công Hải đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnhĐồng chí Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho gia đình chiến sỹ Cao Xuân Hải, hiện đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa
Tại huyện Tuyên Hoá, đồng chí Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Nại (xã Tiến Hóa) và gia đình chiến sỹ Cao Xuân Hải (thị trấn Đồng Lê), hiện đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.
 
Đồng chí Đinh Công Hải đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động và luôn là hậu phương vững chắc để chiến sỹ yên tâm công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.
Đ.Nguyệt

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm