7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quân

- Advertisement -
(An ninh-Quốc phòng) – Sáng nay, 11-2, các địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Năm nay, toàn tỉnh có 950 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. 
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânCác tân binh huyện Lệ Thủy hăng hái nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

* Huyện Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 với sự tham dự của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Nhờ làm tốt công tác công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên công tác tuyển quân năm nay ở Quảng Ninh đạt khá tốt. 

Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc. 

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânPhút chia tay bịn rịn.

Trong ngày hội tòng quân năm 2020, huyện Quảng Ninh có 130 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao về các đơn vị: Sư đoàn 324 (40 tân binh); Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân (47 tân binh); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (15 tân binh); Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (10 tân binh) và Công an tỉnh (18 tân binh).

Trước ngày diễn ra lễ giao quân, các địa phương, gia đình đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang chúc các tân binh tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương anh hùng.

- Advertisement -

Tại buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể đã tặng hoa chúc các tân binh lên đường nhập ngũ tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quân đội giao phó, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânNăm 2020, huyện Quảng Ninh có 130 tân binh lên đường nhập ngũ.

                                                                                                                              Thanh Hải

* Lễ giao, nhận quân năm 2020 ở thị xã Ba Đồn có sự tham dự của các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thị xã Ba Đồn và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho các tân binh trong lễ giao nhận quân.
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2020.
 
Trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân, các đoàn thể, địa phương cũng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong đợt tuyển quân lần này, toàn thị xã có 116 thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khoẻ, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc (trong đó có 23 tân binh là người công giáo, 1 tân binh có trình độ đại học).
 
Số tân binh này được giao về cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (30 tân binh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (10 tân binh), Sư đoàn 324/Quân khu 4 (50 tân binh), Trung đoàn BB996/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (10 tân binh), Công an tỉnh (9 tân binh), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (4 tân binh), Cục Cảnh sát quản lý trại giam (3 tân binh).
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânThị xã Ba Đồn có 116 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, thị xã Ba Đồn, các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà chúc các tân binh vững bước lên đường, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua rèn luyện chí-đức-tài và bản lĩnh trong môi trường quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lan Chi
 
 
* Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Quảng Trạch có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện Quảng Trạch và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh
Trong đợt giao, nhận quân năm 2019, huyện Quảng Trạch có 138 thanh niên ưu tú (trong đó có 12 thanh niên là đồng bào công giáo) lên đường nhập ngũ và được tiếp nhận vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển; Lữ 134, Binh chủng Thông tin; Bộ Tư lệnh Biên phòng; Trung đoàn BB 996, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânCác đơn vị nhận quân sau buổi lễ
Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng theo kế hoạch nên chất lượng các tân binh được nâng cao. 100% tân binh đều bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe.
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đ.Nguyệt
 
* UBND TP. Đồng Hới và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) TP. Đồng Hới đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 vào sáng nay, 11-2.
 
Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, TP. Đồng Hới, đơn vị nhận quân và đông đủ 96 thanh niên nhập ngũ.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânThiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Thông qua công tác đăng ký khám tuyển, HĐNVQS thành phố đã tuyển chọn được 96 thanh niên ưu tú (2 nữ và 94 nam) có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khỏe, đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc năm 2020. Trong đó, 83 tân binh tốt nghiệp từ bậc THPT trở lên và 4 tân binh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
96 tân binh được giao về cho các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (20 tân binh); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (11 tân binh); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (10 tân binh); Sư đoàn 324, Quân khu 4 (30 tân binh); Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (6 tân binh); Cục Cảnh sát quản lý trại giam (3 tân binh) và Công an tỉnh Quảng Bình (16 tân binh).
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tân binh, gia đình và các cấp, chính quyền địa phương đã tích cực động viên, tạo điều kiện để con em lên đường làm nhiệm vụ. 

Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐông đảo người thân các gia đình tiễn các tân binh về đơn vị mới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo quân khu, lãnh đạo tỉnh và TP. Đồng Hới đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ trách nhiệm nghĩa vụ của người công dân, của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

N.L
 
* Tại huyện Minh Hóa, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Minh Hóa cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn tặng hoa, động viên tân binh huyện Minh Hóa lên đường nhập ngũ.
Trong đợt tuyển quân lần này, toàn huyện Minh Hóa có 97 công dân lên đường nhập ngũ. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Sư đoàn bộ binh 968 (Quân khu 4); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânChia tay bạn bè, người thân, các tân binh huyện Minh Hóa tự tin lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong số các tân binh nhập ngũ của huyện Minh Hóa đợt này có 11 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, có 24 tân binh là người đồng bào các dân tộc thiểu số.
 
Nhờ thực hiện đúng các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tuyển quân năm 2020 đạt yêu cầu đề ra, 100% tân binh đều có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
Buổi lễ giao, nhận quân của huyện Minh Hóa diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình quân dân. Các tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đã được Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phan Phương
 
* Lễ giao nhận quân năm 2020 ở huyện Lệ Thuỷ có sự tham dự của đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Lệ Thủy và đông đảo nhân dân, người thân, bạn bè của các tân binh.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà tân binh trong lễ giao nhận quân.
Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trong không khí ấm áp tình quân dân nhưng không kém phần trang trọng, nghiêm túc. Nhìn chung, các bước thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy thực hiện chu đáo. 
 
Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc.  
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânLễ giao nhận quân năm nay được huyện Lệ Thủy tổ chức long trọng, trang nghiêm.
Năm 2020, huyện Lệ Thủy có 179 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 3 tân binh trình độ đại học, cao đẳng; 100% tân binh là đoàn viên thanh niên; 16 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số. Số tân binh này được giao về cho các đơn vị: Lữ đoàn 80, Sư đoàn Bộ binh 324, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP. 24 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. 
 
Trước ngày diễn ra lễ giao quân, các địa phương, gia đình đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.
 
Nguyễn Hoàng
 
* Tại Trung tâm văn hóa huyện, huyện Tuyên Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 với sự tham dự của các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh. 
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânCác đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Nhờ thực hiện đúng các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên các tân binh trong đợt tuyển quân đều đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân giao phó.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânGiây phút xúc động của các tân binh bên người thân trước lúc lên đường.
Trong đợt tuyển quân lần này, huyện Tuyên Hóa có 113 công dân tham gia nhập ngũ tại các đơn vị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin), Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục cảnh sát Quản lý trại giam và Công an tỉnh.
 
Trong số các công dân tham gia nhập ngũ, có 2 tân binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, 13 tân binh là người đồng bào công giáo, 1 tân binh có trình độ đại học. 
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânTân binh chụp ảnh với gia đình.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Dương Công Hợp
 
* Lễ giao nhận quân năm 2020 ở huyện Bố Trạch có sự tham dự của đại diện lãnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4, một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Bố Trạch và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânĐại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Bố Trạch tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Trong đợt giao, nhận quân lần này, huyện Bố Trạch có 195 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các tân binh được biên chế vào 6 đơn vị quân đội, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (48 tân binh); Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (25 tân binh); Sư đoàn 968 (50 tân binh); Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 (26 tân binh); Trung đoàn 996 Bộ CHQS tỉnh (9 tân binh); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (12 tân binh) và 25 thanh niên cho 3 đơn vị công an, gồm: Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các trại giam. 
 
Trong số 195 tân binh của huyện Bố Trạch có 1 tân binh có trình độ đại học, 1 cao đẳng; 8 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số; 18 tân binh là đồng bào công giáo. 
Toàn tỉnh hoàn tất công tác giao nhận quânCác tân binh huyện Bố Trạch hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh, huyện Bố Trạch cùng các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, quân đội và công an giao phó.
                                                                                                                        Hương Trà

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm