6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Advertisement -

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 107/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh bám sát Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, hiệu quả hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bài viết trên các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội, các Quyết định của Đại hội và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung tuyên truyền đậm nét, có chất lượng về phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng PA03 Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị để viết tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp trên không gian mạng.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần ưu tiên diện tích đăng tải, thời lượng phát sóng, đưa tin hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đao, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở bám sát chủ trương, kế hoạch của cấp trên để đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến các tầng lớp Nhân dân; tập trung theo dõi, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử trên địa bàn; kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về những vụ việc báo chí tác nghiệp trái pháp luật, thông tin nhạy cảm trên báo chí, mạng xã hội xảy ra tại địa phương.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm