6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đức Ninh Đông… từ làng lên phố

- Advertisement -
(Đất và Người) – Thành lập vào năm 2004 theo Nghị định số 07/NĐ-CP của Chính phủ, phường Đức Ninh Đông có nguồn gốc thuộc một ngôi làng nổi tiếng của xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới). Từ làng lên phố, Đức Ninh Đông đổi thay “kỳ diệu” sau 16 năm. Nhưng ở trong phố, người Đức Ninh vẫn luôn “vọng” đến hồn cốt làng, trân trọng giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp trong suốt quá trình phát triển.
 
Từ “ý Đảng,  lòng dân”
 
Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ TDP Diêm Bắc I, Bí thư Chi bộ Phạm Văn Quang khởi đầu bằng cách điểm lại tình hình thời sự trong nước và thế giới, lời ông hút người nghe bằng sự chân tình và thẳng thắn. Ông bảo, thời điểm thế giới và cả nước đang căng mình ra phòng chống đại dịch Covid-19, thì dù Quảng Bình, phường Đức Ninh Đông, hay ở TDP Diêm Bắc I mọi người không được lơ là, chủ quan. Trước phải phòng cho bản thân, sau phòng chống cho gia đình, sau nữa là vì cộng đồng. Như 16 năm trước bà con tự nguyện nhường đất, nhường đường để thành phố tạo lập nên một địa danh hành chính mới như bây giờ.
 
Bí thư kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận TDP Diêm Bắc I Phạm Văn Quang, nguyên sỹ quan Hải quân vùng V đóng ở Phú Quốc, 10 năm trời ông làm nghĩa vụ quốc tế tại đất nước Campuchia, phần lớn thời gian còn lại ông Quang cống hiến cho biển, đảo Tổ quốc. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, bầu ông giữ chức Bí thư, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP.
Đức Ninh Đông... từ làng lên phốMột góc phường Đức Ninh Đông.
“TDP Diêm Bắc I hiện tại gồm 163 hộ, 692 nhân khẩu; chi bộ có 21 đảng viên. Đảng viên “cứng” là cán bộ, công chức, sỹ quan quân đội, công an… về hưu, trở thành lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Đảng viên gương mẫu đi trước, thì làng nước theo sau cả thôi!”, ông Quang vui chuyện.
 
Từ làng lên phố, diện tích đất nông nghiệp của TDP Diêm Bắc I ngày càng thu hẹp dần. Trong 100% diện tích đất nông nghiệp thì trên 80% diện tích đã thu hồi, chuyển đổi, tạo quỹ đất đô thị. “Trong cái khó… ló cái khôn”, người làng Diêm Bắc I tập trung vào 20% diện tích đất canh tác còn lại bằng cách đầu tư thâm canh, thay đổi cơ cấu cây trồng, bộ giống… nâng mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 2,7 triệu đồng lên 3,1 triệu đồng. Từ làng lên phố, Diêm Bắc I có 49 hộ chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang ngành nghề dịch vụ cho thu nhập bình quân 3,15 tỷ đồng/năm.
 
Đoàn kết, tiến lên
 
Bí thư Đảng ủy phường Đức Ninh Đông Bùi Quang Vinh khẳng định: “Những ngày đầu mới thành lập, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xác định nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, quan tâm đúng mức đời sống các đối tượng xã hội.
 
Với khẩu hiệu “đoàn kết, tiến lên”, phường Đức Ninh Đông đã có một bước phát triển nhanh và bền vững. Năm 2011, Đảng bộ và nhân dân phường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017. 13 năm liền Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh”.
 
Theo Bí thư Đảng ủy Bùi Quang Vinh, về cơ bản nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thực hiện thành công chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên”. 
Đức Ninh Đông... từ làng lên phốTrung tâm văn hóa phường là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với yếu tố văn hóa truyền thống làng xã.
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường Đức Ninh Đông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ phường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng; tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng phường Đức Ninh Đông văn minh, giàu mạnh.
 
Cũng giống như thôn Diêm Bắc I “từ làng lên phố”, tổng diện tích đất nông nghiệp Đức Ninh Đông thu hẹp dần theo tốc độ đô thị hóa. Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, hai dấu ấn rõ nét làm thay đổi toàn diện bộ mặt phường, đó là phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành hợp lý của hệ thống chính quyền trong vận động nhân dân; thứ hai là sự đoàn kết, quyết tâm từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Giữ vững phẩm chất chịu thương, chịu khó một thời để phát huy thành tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn hội nhập, mở cửa, người Đức Ninh Đông luôn vọng về “hồn cốt” làng, ngay cả khi trở thành phố phường sầm uất, đất đai canh tác khan dần, người dân vẫn tự tin tìm cho mình những hướng đi mới, hợp phố, hợp phường hơn.
 
Chủ tịch phường Đức Ninh Đông Bùi Xuân Thường điểm qua cho chúng tôi vài con số, đủ minh chứng bản lĩnh của Đảng bộ và nhân dân trong phường khi “từ làng lên phố”. Tổng giá trị thu nhập toàn phường đạt trên 192 tỷ đồng. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thương mại, dịch vụ phát triển ổn định với 20 doanh nghiệp tư nhân, 339 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 100 tổ mộc, nề… tạo ra thu nhập năm 2019 được 180 tỷ đồng (năm 2005 chỉ có 19 tỷ đồng).
 
Trong nông nghiệp, mặc dù diện tích cây trồng giảm mạnh, quy mô chăn nuôi thu hẹp, nhưng giá trị sản xuất cũng đạt 12,1 tỷ đồng, bảo đảm vấn đề an ninh lương thực. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/năm…
 
Trên con đường phát triển từ làng lên phố, trong tương lai gần, Đức Ninh Đông sẽ trở thành một khu đô thị mới văn minh, hiện đại nhất nhì TP. Đồng Hới khi hàng loạt công trình quy mô lớn hình thành trên địa bàn phường như khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính phường; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven sông Lệ Kỳ; khu đô thị mới Đông Nam, Tây Bắc đường Lê Lợi…
 
Đón nhận thời cơ mới, Đảng bộ, nhân dân phường Đức Ninh Đông càng vững tin hơn, đoàn kết xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, giàu mạnh, dân chủ, ấm no, hạnh phúc.
 
Ngô Thanh Long
 
 

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/dat-va-nguoi-quang-binh/202003/duc-ninh-dong-tu-lang-len-pho-2175590/

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm