6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

- Advertisement -
(Chính trị) – Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, những năm qua, phát huy truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, tuổi trẻ Quảng Bình luôn xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực, khẳng định sức trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
 
Sẵn sàng tiên phong, tình nguyện
 
Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quảng Bình đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh địa phương.
 
Nhằm khơi dậy và cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ Đoàn đã triển khai toàn diện công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và mong muốn của ĐVTN. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, đặc biệt là ba phong trào: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; ba chương trình đồng hành cùng thanh niên từng bước đi vào thực tiễn đời sống thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh từ tỉnh đến cơ sở.
 
Điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Quảng Bình thời gian qua là phong trào thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động được tổ chức theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc xây dựng hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, đơn vị. Năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã triển khai 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện và 3.457 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. 
Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ ĐảngLực lượng ĐVTN thăm và tặng quà các già làng, trưởng bản ở huyện Minh Hóa.
Trong đó, nổi bật là khởi công xây dựng khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch); xây dựng 17 nhà nhân ái cho các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng cầu dân sinh, sân bóng chuyền, các công trình thắp sáng đường quê… Các công trình, phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương.
 
Trong tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn với việc triển khai các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ tỉnh nhà với nhiều hoạt động hiệu quả, như: vệ sinh môi trường, tổ chức các đợt xóa điểm đen ô nhiễm môi trường đô thị, bóc dỡ quảng cáo, tổ chức các hình thức tuyên truyền về văn minh đô thị… Đến nay, toàn tỉnh duy trì và thành lập mới 18 đội hình tình nguyện với 540 tình nguyện viên tham gia làm vệ sinh thường xuyên các bờ biển.
 
Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành cùng phát triển du lịch” phát triển mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà, như: tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống các địa phương, lễ hội hang động Quảng Bình; đẩy mạnh tuyên truyền các địa chỉ du lịch trên các kênh thông tin của đơn vị; tổ chức vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, thành lập các đội hình thanh niên hướng dẫn khách du lịch…
 
Các hoạt động tình nguyện cao điểm như “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Hiến máu tình nguyện” và các hoạt động tình nguyện chung tay cùng bà con vùng bão lũ… đã trở thành dấu ấn, “thương hiệu” của ĐVTN. Cùng với đó, công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên gắn với việc giải quyết các nhu cầu cơ bản nhất về học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, phát triển thể chất, trí tuệ, kỹ năng xã hội của đoàn viên thanh thiếu niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cơ sở đoàn tích cực chỉ đạo thường xuyên.
 
Tự hào dưới ngọn cờ của Đảng
 
Năm 2020-năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, lực lượng ĐVTN Quảng Bình tiếp tục triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 nhằm chào mừng sự kiện trọng đại này.
 
Theo đó, các mục tiêu chủ yếu mà lực lượng ĐVTN tỉnh nhà phấn đấu thực hiện là: Tỉnh đoàn và 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên ở cấp mình; 100% cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 100% liên đội, Đoàn trường học tổ chức được ít nhất 1 chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ-Địa danh lịch sử cách mạng”; 32 Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng xây dựng ít nhất 1 vườn ươm cây giống của thanh niên để triển khai chương trình “Vì một Quảng Bình xanh”.
 
Tỉnh đoàn cũng đặt chỉ tiêu phấn đấu: ĐVTN đề xuất 7.600 ý tưởng, sáng kiến vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Bình; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 22.000 ĐVTN; tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 4.000 ĐVTN; 100% huyện, thị, thành đoàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức hội nghị tư vấn, hướng nghiệp; xây dựng mới ít nhất 40 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; hỗ trợ giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV tới ĐVTN; tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; thực hiện tốt công tác phát hiện, giới thiệu cán bộ cho cấp ủy các cấp phục vụ đại hội Đảng…
 
Phấn khởi, tự hào trước những thành quả đã gặt hái được, lực lượng ĐVTN Quảng Bình nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, rèn đức, luyện tài, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
 Trần Quốc Tuấn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
 

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202003/tuoi-tre-quang-binh-tu-hao-tien-buoc-duoi-co-dang-2175781/

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm