9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

- Advertisement -

Sáng ngày 5/5, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều gồm: những quy định chung; nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng BĐBP; bảo đảm và chế độ chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; điều khoản thi hành. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Biên phòng xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Việc xây dựng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia và khu vực biên giới trong tình hình mới. Thể chế hóa được đầy đủ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thể hiện toàn diện đầy đủ nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, chính sách Nhà nước và nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập sau khi tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh BĐBP, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới.

Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Thể chế hóa chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, biên phòng, đối ngoại nhân dân xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ngày 25/3/2020, tại phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí thông qua dự án Luật Biên phòng Việt Nam, giao cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại hội nghị các cử tri và đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý nhằm chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cử tri và đại biểu nhằm sớm hoàn thiện dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, khẳng định vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của dự án Luật Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới Quốc gia, hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng – an ninh và đối ngoại biên phòng trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cử tri và đại biểu để gửi tới Ban soạn thảo nhằm chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

- Advertisement -

Trung Đức

Nguồn: QBTV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm