6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Minh Hóa: Phong trào học tập suốt đời được triển khai có hiệu quả 

- Advertisement -

(Tin địa phương) – Trong 05 năm (2016 – 2020), phong trào học tập suốt đời được huyện Minh Hóa triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thường xuyên được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và khả thi, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện và những sự kiện quan trọng khác.
Năm 2015, phong trào học tập suốt đời được tổ chức thí điểm ở 03 xã Minh Hóa, Quy Đạt, Xuân Hóa. Năm 2016, phong trào đã được lan tỏa trên 15 xã, thị trấn. Đến nay có 16 xã triển khai phong trào hiệu quả với 9.358 gia đình đăng ký “Gia đình học tập, trong đó 9.190 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt 70%,; 69/73 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 51,9%; 83/92 thôn, bản tiểu khu được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 69,2%; 55/69 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận, đạt 67,1%…

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình đạt chuẩn được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen như gia đình ông Hồ Kinh ở bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, gia đình ông Đinh Xuân Vinh ở thôn Thanh Tân, xã Hóa Thanh; dòng họ Đinh – đại diện dòng họ Đinh Thanh Quý, xã Hóa Hợp; dòng họ Cao – đại diện dòng họ Cao Tiến Thánh, xã Hóa Sơn; thôn Thanh Lâm, xã Hóa Thanh; thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến; bản K Ing, xã Trọng Hóa; Trường PTDT bán trú TH&THCS Dân Hóa, xã Dân Hóa… Những nhân tố điển hình này đã khơi dậy truyền thống hiếu học trong Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét về chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước; động viên mọi người, nhà nhà trên địa bàn huyện tham gia học tập để có tri thức, kỹ năng, nhân cách và hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phong trào cũng đã góp phần tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống chính trị – xã hội. Từ việc phát huy nghề truyền thống, ứng dụng khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất đến mở mang ngành nghề mới đã tạo nên sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, nhiều người đã được đào tạo nghề và có việc làm, một số hộ sản xuất, kinh doanh đã xây dựng thương hiệu trên thị trường, giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo ở nông thôn. Đặc biệt là thu nhập của người dân được nâng lên, hiện nay bình quân 28 triệu đồng/người/năm. 02 xã Hóa Hợp, Tân Hợp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Theo thống kê, có trên 60% các gia đình thấy việc học tập suốt đời trong gia đình đã phát huy tác dụng rất tốt, số gia đình còn lại cũng đã nhận thức tích cực về tác dụng của phong trào; 60% người dân trên địa bàn huyện hài lòng về sự chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền…

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/minh-hoa-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-duoc-trien-khai-co-hieu-qua.htm

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm