7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

- Advertisement -

(*) – Ngày 10/7/2020, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XI, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội CTĐ các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, nhiệm vụ của Hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5), thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nổi bật là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Canh Tý 2020 đã giúp đỡ cho 19.989 đối tượng và hộ gia đình trị giá 6.897.170.000 đồng; triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” đã vận động và hỗ trợ trên 12.256 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 04 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” Hội CTĐ các cấp đã hỗ trợ được 562 địa chỉ trị giá 6.898.000.000 đồng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh đã tổ chức 06 điểm tuyên truyền cho 4.500 lượt người, cấp 2.000 bánh xà phòng và 2.000 tờ rơi trị giá 40 triệu đồng; hỗ trợ các địa điểm cách ly, tại bệnh viện, trạm y tế với trị giá 950 triệu đồng. Toàn tỉnh đã tổ chức 18 đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) lưu động, tiếp nhận được 4.229 đơn vị máu, trong đó đặc biệt Chương trình Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt tổ chức tại huyện Lệ Thủy đã tiếp nhận được 648 đơn vị máu… Trị giá hoạt động toàn Hội trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 22.022 triệu đồng, trợ giúp cho 132.991 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh.

6 tháng cuối năm 2020, các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hoàn thành chỉ tiêu năm 2020, trong đó tập trung tổ chức có hiệu quả chương trình, dự án do các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ; công tác trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021; đẩy mạnh công tác truyền thông để vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động nhân đạo…

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 05 Ủy viên Ban Chấp hành, 03 Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng ban Kiểm tra Hội CTĐ khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Nhân đạo” năm 2020.

Phương Dung (Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/hoi-chu-thap-do-tinh-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2020.htm

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm