6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 51% cả nước

- Advertisement -

Thực hiện giao ước thi đua năm 2020, các thành phố trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tổng thu ngân sách 5 Thành phố năm 2020 đạt 774 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 51% thu ngân sách của cả nước); xuất khẩu đạt 99 tỷ USD (bằng 35,4% xuất khẩu của cả nước)…
 
Ngày 9-4, tại thành phố Hà Nội, Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, đánh giá kết quả việc thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 Thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số bộ, ngành Trung ương. 

Thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 51% cả nướcĐại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Các thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo.
 
Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội… Trong bối cảnh đó, 5 Thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội; chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và Thành phố.
 
Nhờ vậy, kinh tế – xã hội của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Thành phố đề ra cho cả nhiệm kỳ.
 
Cụ thể, một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách, tổng thu ngân sách 5 Thành phố năm 2020 đạt 774 nghìn tỷ đồng (bằng 51,4% thu ngân sách của cả nước); xuất khẩu đạt 99 tỷ USD (bằng 35,4% xuất khẩu của cả nước); giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được củng cố…
 
Thực hiện giao ước thi đua năm 2020, 5 thành phố trong cụm cũng đã triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”…
 
Trong các phong trào thi đua, 5 Thành phố đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đổi mới phương thức hoạt động các Cụm thi đua. Trong đó, công tác xét khen thưởng được tiến hành chính xác, công khai, dân chủ và công bằng; đảm bảo đúng quy trình và kịp thời, thực hiện đúng quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, trong đó quan tâm khen thưởng thành tích chuyên đề, khen thưởng thành tích đột xuất, khen tập thể nhỏ…
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố đã tham luận chia sẻ về những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm tốt của thành phố mình. 

Thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 51% cả nướcĐồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận các kết quả Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Cụm thi đua tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, đồng thời gắn chặt với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị trước mắt, các thành phố tập trung tổ chức đợt thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, trọng tâm là tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu…
 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, cần phải tiếp tục quan tâm tới việc khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch…
 
Theo Báo Điện tử ĐCSVN
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202104/thu-ngan-sach-cua-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-chiem-51-ca-nuoc-2187589/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm