6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri

- Advertisement -

(Thời sự) – Ngày 10-5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri các địa phương để vận động bầu cử. 
 
*Tại trụ sở UBND các xã Ngư Thủy và Sen Thủy, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 13.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo chương trình hành động trước cử tri huyện Lệ Thủy.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thị Tuyết Hoa, nhân viên văn phòng, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (vắng có lý do); Võ Minh Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh; Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Bình; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; .

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy.

Tại các hội nghị, cử tri huyện Lệ Thủy được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. 
 
Trong chương trình hành động của mình, các các ứng cử viên đều bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, kiến nghị, đề xuất thực hiện các quyết sách về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi lên ở địa bàn mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Võ Minh Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh báo cáo chương trình hành động tại điểm tiếp xúc với cử tri xã Sen Thủy.

Mặt khác, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến cử tri, sâu sát và nắm bắt một cách cụ thể tình hình phát triển kinh tế – xã hội, những thuận lợi, khó khăn và tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn mình ứng cử. 
 
Cùng với làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng rèn luyện, phát huy trí tuệ cùng các đại biểu HĐND tỉnh tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy báo cáo chương trình hành động trước cử tri.

- Advertisement -

Trong đó, từng bước cụ thể hóa các khâu đột phá, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội”; đóng góp tích cực để cùng với HĐND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Lệ Thủy ngày càng phát triển.
 
Phát biểu ý kiến tại các hội nghị, cử tri huyện Lệ Thủy đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn HĐND tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là vùng ven biển, bãi ngang còn nhiều khó khăn, có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triBà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Bình báo cáo chương trình hành động tại điểm tiếp xúc với cử tri xã Ngư Thủy.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 13, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, kỳ vọng và ghi nhận những ý kiến góp ý tâm huyết của các cử tri dành cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Lệ Thủy tại điểm tiếp xúc xã Ngư Thủy..

 
A.T
 
*Tại đơn vị bầu cử số 4, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Võ Thị Thu Hường, viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; Đinh Thị Ánh Ngọc, Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Xuân Tuyến, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch tại xã Liên Trường.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Liên Trường được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triỨng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch tại xã Liên Trường.

Tiếp đó các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân; phát huy vai trò đại biểu dân cử, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các diễn đàn HĐND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triBà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày chương trình hành động của mình.

- Advertisement -

Đồng thời, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Trạch chú trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; trong đó, góp tiếng nói quan trọng, mang tính chất xây dựng, hiến kế vào các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Liên Trường.

Cử tri huyện xã Liên Trường phấn khởi, đặt nhiều hy vọng vào các ứng cử viên và mong muốn sau khi trúng cử, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện những nội dung chương trình hành động của mình như đã trình bày trước nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Nguyễn Xuân Tuyến, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đại biểu HĐND tỉnh làm tốt vài trò cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCông tác phòng, chống dịch Covid-19 được cử tri và đại biểu nghiêm túc chấp hành tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Liên Trường cũng đề cập đến một số vấn đề như giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở sau khi sát nhập; cần chú trọng đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân và hệ thống giao thông nông thôn; nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn bản; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng…
 
T.Long
 
* Tại các xã Trung Hóa và Minh Hóa, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ửng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Trung Hóa (Minh Hóa).

Đơn vị bầu cử số 1 (gồm 15 xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa) có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Thị Chuẩn, bác sỹ, Trưởng trạm Y tế xã Hóa Thanh (Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa); Trương Văn Hà, Phó Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch; Hồ Thị Toàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trọng Hóa và Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triThay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu và giải đáp một số ý kiến cử tri quan tâm.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCử tri huyện Minh Hóa phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với các ứng cử viên tại hội nghị.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thể hiện rõ sự quyết tâm, trách nhiệm cao, nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ chuyển tải các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chính sách phù hợp, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ửng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1 trao đổi với cử tri Minh Hóa bên ngoài hội trường.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhận diện được những thuận lợi, khó khăn của địa phương; đồng thời, đưa ra các giải pháp đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết trong thời gian tới, như: phòng chống tham nhũng; phát huy huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm như trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa; phát triển chăn nuôi; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng… 

Sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Minh Hóa kỳ vọng và tin tưởng các ứng cử viên sẽ là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đặc biệt là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
 
Phan Phương
 
* Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) và đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã Quảng Minh và Quảng Văn.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn tại xã Quảng Minh.

Đơn vị bầu cử số 6 (gồm 9 xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn), có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn; Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn; Võ Thị Bình Minh, Phó Trưởng ban Xây dựng tổ chức Hội LHP tỉnh; Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.
 
Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn giới thiệu với cử tri tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh cũng trình bày chương trình hành động của cá nhân và thể hiện quyết tâm cao nếu trúng cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trình bày chương trình hành động trước cử tri thị xã Ba Đồn.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thể hiện đầy đủ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các chương trình trọng điểm của địa phương về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh-quốc phòng; các chính sách về dân sinh; việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân…
 
Nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ không ngừng phấn đấu, rèn đức, luyện tài, sâu sát với cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, kịp thời chuyển tải, đề xuất, tham mưu để cấp ủy, chính quyền các cấp sớm giải quyết, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.
 
Cử tri thị xã Ba Đồn bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hiện thực hóa các chương trình hành động đã trình bày, xứng đáng với với người đại biểu dân cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ứng cử viên tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn tại xã Quảng Văn.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6, ông Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trân trọng cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của của tri; đồng thời khẳng định, các ứng cử viên sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng, sâu sát với cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm để xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
 
Được biết, tại đơn vị bầu cử số 6, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức tiếp xúc với cử tri tại 5 điểm ở các xã Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Sơn, Quảng Hòa và Quảng Thủy. 
 
X.P
 
* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 12) gồm các ông, bà: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Xuân Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy; Nguyễn Song Duyên, chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trương Thị Phương Lan, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trần Thanh Nhã, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy; Trần Thị Khánh Quỳnh, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại các xã Kim Thủy và Phú Thủy.
 
Tại hội nghị, cử tri huyện Lệ Thủy nghe báo cáo tóm tắt sơ yếu lý lịch, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc với cử tri.

Tiếp đó, các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình và hứa, nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ luôn phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các xã miền núi. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triBà Trương Thị Phương Lan, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng thời, hỗ trợ các xã miền núi xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, sinh kế cho đồng bào dân tộc; chú trọng phát triển giáo dục để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn cán bộ tại cơ sở; bảo đảm an ninh biên giới; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc rừng; hỗ trợ bà con liên kết trong sản xuất nông nghiệp… 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triQuang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phú Thủy.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Lệ Thủy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và mong muốn những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến các vấn đề như: Đầu tư vốn để xây dựng, tu sửa các công trình dân sinh, nhất là công trình nước sạch, giao thông, thủy lợi, đường giao thông nông thôn; thu hồi, bóc tách đất của các lâm trường giao cho dân sản xuất; hỗ trợ bản Xà Khía, xã Lâm Thủy xây dựng nông thôn mới; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, đất ở cho người dân; quan tâm hơn nữa các chế độ chính sách cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số…
 
X.V
 
* Tại các xã Đồng Hóa và Lê Hóa, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triĐông đảo cử tri huyện Tuyên Hóa tham dự các buổi tiếp xúc.

Đơn vị bầu cử số 2 (gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hóa) có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Công Bình, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; Đặng Thị Kim Huệ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa); Dương Văn Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách (HĐND tỉnh); Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa; Phạm Thị Mỹ Lệ, Công chức Tài chính-Kế toán xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa); Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Thị Minh Tâm, Chuyên trách công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh); Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triỨng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, trong đó thể hiện rõ sự quyết tâm nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, huyện sẽ sâu sát, gần gũi nhân dân, lắng nghe, nắm bắt và chuyển tải các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chính sách phù hợp, nhằm giúp huyện Tuyên Hóa phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của một đại biểu dân cử, luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triChương trình hành động của các ứng cử viên quan tâm đến nhiều vấn đề khó khăn tại địa bàn ứng cử.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện cơ bản đã nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của địa phương, đồng thời, quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề khó khăn tại địa bàn ứng cử, như: vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân trên địa bàn huyện.
 
Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Tuyên Hóa kỳ vọng và tin tưởng các ứng cử viên sẽ là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
 
Ngoài ra, tại các điểm tiếp xúc, các cử tri cũng được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tuyên Hóa, khóa XX.
 
Dương Công Hợp
 
* Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 5) tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử tại các phường Quảng Phúc, Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (hàng sau) tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Điểm tiếp xúc cử tri ở các phường Quảng Phúc, Quảng Thuận có 5 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn; Hoàng Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Quảng Bình; thượng tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Dương Thị Hồng Thuận, Phó trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế, Trường đại học Quảng Bình và .

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ phát huy năng lực, sở trường thực hiện chức năng giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri để lắng nghe các kiến nghị, ý kiến nhằm đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tinh giảm biên chế; cải cách hành chính; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống ma túy và các hành vi cho vay lãi nặng…

Vận động nhân dân, cử tri sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”; phát huy trách nhiệm của mình để cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Kịp thời báo cáo với cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh để nhân dân biết và thực hiện…

Cử tri bày tỏ sự vui mừng, kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5; đồng thời mong muốn các ứng cử viên phát huy vai trò nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp, giữ được lời hứa với cử tri trong việc giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Tại đơn vị bầu cử số 5, các ứng cử viên sẽ tham gia 5 điểm tiếp xúc vận động bầu cử (gồm 7 xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn: Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Long, Quảng Phong và Quảng Hải), với số người ứng cử 5, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 3 người.

T.M.Văn

* Tại xã Cảnh Dương, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 3) và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triỨng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Cảnh Dương.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 8 xã (Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Tiến, Cảnh Dương, Quảng Tùng), có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Trịnh Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phan Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Trạch; Hoàng Thị Nhân, Trưởng phòng Tổ chức, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Trần Văn Phú, Phó Trưởng phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Cảnh Dương.

Tại điểm tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Trạch được nghe tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, thể hiện quyết tâm sẽ đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ phát huy vai trò, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh với các cấp có thẩm quyền, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triCác cử tri tham dự buổi tiếp xúc đều thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Quảng Trạch đã bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng các ứng cử viên là những người có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ đưa chương trình hành động của mình vào thực tế, quan tâm giải quyết các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc của địa phương; đồng thời lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, qua đó đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
 
Đ.N
 
* Tại UBND các phường Đức Ninh Đông và Phú Hải (TP. Đồng Hới), Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 10) và HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triHội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 10), gồm các ông, bà: Mai Lan Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới; Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Trần Trường Sơn (họ tên thường dùng: Đại đức Thích Phước Đăng), Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Văn Thảo (họ tên thường dùng: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Các cử tri cũng được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII (đơn vị bầu cử số 1).
 
Tại hội nghị, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình, trong đó, khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để xứng đáng là đại biểu dân cử; các đại biểu sẽ có điều kiện hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, đề xuất, kiến nghị những vấn đề, lĩnh vực mà cử tri quan tâm…

Hầu hết các ý kiến cử tri đều khẳng định 5 ứng cử viên tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 đều có đủ các tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND và nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên. Một số cử tri đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng để ban hành các nghị quyết có hiệu quả; quan tâm làm tốt vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, vệ sinh môi trường…

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử triÔng Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 10), đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành và mang tính xây dựng của các cử tri; đồng thời, ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của cử tri, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu và bổ sung vào chương trình hành động của các ứng cử viên.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm, phản ánh tại hội nghị; cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ đem hết khả năng và trí tuệ để tham gia đóng góp vào những vấn đề quan trọng ở địa phương trong các kỳ họp của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề cử tri quan tâm đến các kỳ họp của HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và mong muốn của cử tri…
 
N.L

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-voi-cu-tri-2188941/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm