7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Khẩn trương hoàn thành quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Advertisement -

(Thời sự) – Ngày 24-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương hoàn thành quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC tỉnh.

Theo đó, 1.067/1.067 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh (bao gồm 17 khu vực tại hai huyện Quảng Ninh và Bố Trạch bỏ phiếu sớm vào ngày 21-5) đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số cử tri toàn tỉnh là 615.021, cử tri tham gia bầu cử là 605.147, đạt 98,77%. Có 881 tổ bầu cử (trong đó có 99 đơn vị cấp xã và 1 đơn vị cấp huyện là huyện Tuyên Hóa) đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Hai cử tri cao tuổi nhất tham gia khai mạc và bỏ phiếu bầu cử là 103 tuổi tại huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa. Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sự tin tưởng, kỳ vọng và cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những người ưu tú đại diện tại diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp.  

Khẩn trương hoàn thành quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Cử tri xã Trường Sơn tham gia bầu cử.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, có sự tham gia của cử tri và các thành phần theo quy định. Quá trình bầu cử bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, được cử tri đồng tình hưởng ứng. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định. Trong thời gian diễn ra bầu cử, lực lượng chức năng đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…, không có sự cố nào xảy ra.

Mặc dù có những khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa bầu cử vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 100% đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đều thực hiện đúng quy định, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu lại hay bị hủy kết quả do vi phạm.

Hiện, UBBC các cấp đang hoàn thành việc kiểm đếm số phiếu bầu, tổng hợp báo cáo.

- Advertisement -

Với những kết quả đạt được bước đầu, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, là nơi hội tụ, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/khan-truong-hoan-thanh-quy-trinh-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-2189532/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm