9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhất

- Advertisement -

(Thời sự) – Ngày 25-6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm TAND nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

* Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đồng Hới, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm TAND TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtQuang cảnh kỳ họp HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, TP. Đồng Hới đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn. Tỉ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND thành phố đạt tỷ lệ 99,69%. Thành phố đã bầu đủ 32 đại biểu HĐND thành phố, trong đó, 10 đại biểu nữ, 4 đại biểu dưới 40 tuổi, 9 đại biểu tái cử.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtCác đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP. Đồng Hới bầu các chức danh, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng, Phó các ban HĐND; các chức danh của UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Advertisement -

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khoá XXI tái cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII; đồng chí Hoàng Thị Thanh Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Hòa Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa XXI tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới Trần Phong tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND và 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố nghe Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Tiếp đó, HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtCác đồng chí Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố được tổ chức để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm TAND theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới. Những người được bầu sẽ đảm đương, gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Advertisement -

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND, UBND thành phố; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, TAND, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội; chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ sẽ tổ chức trong tháng 7-2021 và bảo đảm việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết trình HĐND theo quy định; phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó…

 

 N.L

 

* HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm thông qua một số nội dung, và kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtCác đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp nhưng cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Quảng Ninh thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả, số lượng đại biểu HĐND huyện bầu đạt 30/30 người; cơ cấu, thành phần cụ thể gồm: nữ 5/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 16,6%), dân tộc thiểu số 1/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 3,33%), trẻ tuổi 4/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 13,33%), tái cử 10/30 đại biểu (chiếm tỷ lệ 33,33%).

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtCác đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thông qua tờ trình và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND huyện. 

Kết quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, đại biểu HĐND huyện khóa XX trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, đại biểu HĐND huyện khóa XX trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, bầu các thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện gồm 5 đồng chí; bầu các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện gồm 5 đồng chí và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử.

Kết quả, đồng chí Phạm Trung Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí Lê Ngọc Huân, Trần Xuân Tình tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtLãnh đạo huyện Quảng Ninh chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình và bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên; thông qua tờ trình và bầu Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 thành viên; thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thanh Hải

 

* Ngày 25-6, HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khai mạc kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtQuang cảnh kỳ họp

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện Minh Hóa tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các ban của HĐND huyện; Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Đinh Xuân Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; các đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX; các đồng chí Đinh Minh Hương và Đinh Văn Lĩnh tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 
Phan Phương
 

* Chiều ngày 25-6, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Kết quả, toàn huyện đã có 72.790 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,04%. Có 32 người trúng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, đại biểu nữ 11 người (chiếm 34,3%), đại biểu tái cử 16 người (chiếm 50%). Đối với cấp xã, số lượng đại biểu được bầu là 411 người, trúng cử là 404 đại biểu.

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Đinh Hữu Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được trúng cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Kết quả:

HĐND TP. Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa: Tổ chức kỳ họp thứ nhấtĐồng chí Đinh Hữu Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao hoa chúc mừng các đồng chí được trúng cử các chức danh UBND huyện  khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phan Văn Thanh tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 
Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đ.N

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202106/hdnd-tp-dong-hoi-cac-huyen-quang-ninh-quang-trach-minh-hoa-to-chuc-ky-hop-thu-nhat-2190570/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm