5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồn Biên phòng Làng Mô: Tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên tuyến biên giới

- Advertisement -

(QP-AN) – Đóng quân trên địa bàn biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, thời gian qua, Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Làng Mô đã chủ động phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, tích cực phòng chống dịch Covid 19.
 
Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Làng Mô đã cử các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực tiếp về các thôn, bản và phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh nội bộ để tăng cường tuyên truyền cho người dân về tình hình diễn biến dịch bệnh; tổ chức cấp phát gần 1.050 khẩu trang, trên 1.100 tờ rơi và 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho bà con trên địa bàn.
 
Đơn vị cũng đã phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, bản trên địa bàn với gần 1.000 lượt người tham gia; phối hợp với xã Trường Sơn phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Nhờ đó, đến nay, đã có trên 1.200 hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19.
 
Anh Hồ Vương, một người dân tại bản Sắt, xã Trường Sơn cho biết: “CBCS Đồn Biên phòng Làng Mô luôn bám sát cơ sở, vừa trò chuyện với bà con, thăm hỏi đời sống sinh hoạt, sản xuất, vừa tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn để bà con dân bản thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn”.

Đồn Biên phòng Làng Mô: Tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên tuyến biên giớiCBCS Đồn Biên phòng Làng Mô theo dõi, kiểm soát người qua lại trên địa bàn.

Cùng với công tác phối hợp tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, Đồn Biên phòng Làng Mô đã tăng cường lực lượng, ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới.
 
Đồn duy trì 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19, CBCS trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới được giao quản lý để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, ngăn dịch lây lan vào cộng đồng.
 
Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Chốt trưởng Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Làng Mô chia sẻ, để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, CBCS tại chốt xác định rõ tư tưởng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, duy trì kiểm soát người qua lại, cấp phát khẩu trang, sát khuẩn và luôn chú trọng tuyên truyền cho bà con, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế.
 
“Xác định tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đơn vị luôn quán triệt, động viên CBCS không lơ là chủ quan, thực hiện tốt song hành hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, CBCS Đồn Biên phòng Làng Mô nỗ lực khắc phục khó khăn, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở tuyến biên giới”,thượng tá Lê Văn Sỹ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết thêm.
 
Thanh Hải
 
 
 
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202108/don-bien-phong-lang-mo-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-bien-gioi-2191899/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm