5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố Trạch

- Advertisement -

Ngày 27/8/2021, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp thăm các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, TP. Đồng Hới và thưởng nóng Công an huyện Bố Trạch trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐoàn công tác thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch.

Nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ Công an và lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt tại xã Quảng Đông và Quảng Hợp thuộc huyện Quảng Trạch.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchThăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐoàn công tác động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt xã Quảng Phú, huyện Bố Trạch.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchTrao quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch.

Thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt thuộc xã Hạ Trạch, Phú Trạch, Nam Trạch thuộc huyện Bố Trạch, đồng chí Phó giám đốc yêu cầu các đồng chí được phân công, giao trách nhiệm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn địa bàn và triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch hiệu quả, đặc biệt là tại điểm dịch xã Hải Phú.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchThay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh trao số tiền thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Bố Trạch.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bố Trạch lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, điển hình là bắt đối tượng Hồ Văn Long (SN 1986, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) vận chuyển 4.628 viên ma túy tổng hợp và phối hợp với Phòng CSGT, PC06 bắt đối tượng Trần Quang Nhã (SN 1994, trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) có hành vi trộm ô tô, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh đã trao thưởng Công an Bố Trạch số tiền 10 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐoàn công tác thăm, động viên tại điểm chốt xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchTrao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt phòng, chống dịch tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchTrao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐộng viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt phường Hải Thành, TP. Đồng Hới.Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh thăm các điểm chốt phòng, chống Covid-19 và thưởng nóng Công an huyện Bố TrạchĐoàn công tác trao quà động viên lực lượng tại điểm chốt phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới.

- Advertisement -

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 5 điểm chốt phòng, chống Covid-19 tại địa bàn TP. Đồng Hới. Tại địa bàn trung tâm, diễn biến dịch diễn biến phức tạp, đồng chí Phó giám đốc yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ cần quản lý, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định về Chỉ thị 16, tuyệt đối không không chủ quan, lơ là. Đồng thời, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Tuấn

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/dai-ta-nguyen-tien-hoang-anh-tham-cac-diem-chot-phong-chong-covid-19-va-thuong-nong-cong-an-huyen-bo-trach/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm