7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Advertisement -

(QP-AN) – Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (19-12-1989 – 19-12-2020), ngày 22-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt, về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và hơn 400 đồng chí là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt NamĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của các cán bộ quân đội cao cấp trong sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống đấu tranh cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quê hương suốt 76 năm qua. 

Đồng chí Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, kế thừa truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành tuyệt đối, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tiếp đó, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã thông tin với các đại biểu về tình hình thời sự chính trị nổi bật, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của đất nước, nhiệm vụ của quân đội, của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm qua và những năm tiếp theo.

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt NamCác đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

- Advertisement -

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong bối cảnh chung, những kết quả mà Quảng Bình đạt được là rất đáng ghi nhận, nhất là vẫn duy trì đảm bảo kinh tế tăng trưởng dương, kiểm soát tốt dịch Covid-19; ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của người dân và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.

Những kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khi trong cuộc sống đời thường, các đồng chí tiếp tục là những tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều đồng chí tiếp tục tham gia vào cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh. 

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt NamChương trình văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Bình vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, với uy tín, sự tâm huyết và bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chúc các đồng chí luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, Trung tướng Phạm Hồng Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả của tỉnh Quảng Bình nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng quê hương gặt hái nhiều thành tựu mới.

Ngọc Mai

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202012/gap-mat-can-bo-cao-cap-quan-doi-nghi-huu-nghi-cong-tac-nhan-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-2183905/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm