5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh

- Advertisement -

(Thời sự) – Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, chiều 21-12, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng linh mục Hồ Thái Bạch, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân giáo họ Đồng Đưng, Thông Thống ở xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Giáng sinhĐồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân tặng quà và chúc mừng Giáng sinh linh mục Hồ Thái Bạch, phụ trách giáo họ Đồng Đưng, Thông Thống (xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn)

Tại buổi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của linh mục Hồ Thái Bạch, hội đồng mục vụ và bà con giáo họ Đồng Đưng, Thông Thống đã tham gia tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động ở địa phương, đặc biệt là trong năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã tặng hoa chúc mừng linh mục Hồ Thái Bạch, hội đồng mục vụ và đồng bào công giáo các giáo họ đón lễ Giáng sinh năm 2020 an lành, hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng linh mục Hồ Thái Bạch cùng các vị chức sắc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống của bà con giáo dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Giáng sinhĐồng chí Phạm Thị Hân trao quà hỗ trợ bào con giáo dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Thay mặt bà con giáo dân các giáo họ, linh mục Hồ Thái Bạch gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp và sẽ tiếp tục vận động đồng bào trong giáo họ tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN phát động, đồng hành với bà con giáo dân xây dựng và phát triển quê hương.
 
Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 hộ gia đình ở hai giáo họ Đồng Đưng và Thông Thống có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.
X.Phú
 

* Chiều ngày 21-12, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ và giáo xứ Trừng Hải (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch). Cùng đi có đồng chí Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và huyện Quảng Trạch.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Giáng sinhĐồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi đại diện linh mục giáo xứ Trừng Hải

Giáo xứ Trừng Hải thành lập năm 1922 với 533 hộ và 3.286 tín đồ, gồm 2 giáo họ là Phú Xuân và Xuân Hải. Nhà thờ giáo xứ có diện tích 3.665.2m2 và 1 nhà dạy giáo lý 705m2 do linh mục Nguyễn Bình Yên, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm quản xứ.
 
Tại buổi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước của linh mục và bà con nhân dân giáo xứ Trừng Hải thời gian qua. 

- Advertisement -

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Giáng sinhĐồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy hỏi thăm bà con giáo dân

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, linh mục tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, vận động đội ngũ chức sắc, tín đồ trên địa bàn sống “tốt đời đẹp đạo”, phát huy các giá trị tích cực của Công giáo trong đời sống xã hội; động viên các chức sắc, tín đồ tham gia xây dựng các mô hình, xứ họ đạo bình yên, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và đặc biệt linh mục sẽ phát huy vai trò Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh để làm cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào công giáo trong tỉnh.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa, quà chúc mừng linh mục quản xứ và giáo dân giáo xứ Trừng Hải đón một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm.
 
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.
 
Đ.N

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202012/lanh-dao-tinh-tham-chuc-mung-le-giang-sinh-2183871/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm