6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Xây dựng mô hình phối hợp “Công an xã-Hội đồng mục vụ giáo xứ”

- Advertisement -

(QP-AN) – Ngày 22-12, Công an TX. Ba Đồn và UBND xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình phối hợp “Công an xã-Hội đồng mục vụ giáo xứ” bảo đảm ANTT tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn. 

Xây dựng mô hình phối hợp Ký cam kết thực hiện mô hình phối hợp “Công an xã-Hội đồng mục vụ giáo xứ” bảo đảm ANTT tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn.

Mô hình phối hợp “Công an xã-Hội đồng mục vụ giáo xứ” đảm bảo ANTT tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn sẽ góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt với lực lượng nòng cốt là công an xã, sự tham gia của hội đồng mục vụ giáo xứ và người dân để tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn và tham gia đảm bảo ANTT. 
 
Bên cạnh đó, mô hình sẽ góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng khu dân cư an toàn, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.
 
Theo mô hình này, Công an xã và Hội đồng mục vụ giáo xứ phải có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia quản lý; giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định; tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT; phối hợp giải quyết và cung cấp, trao đổi kịp thời các thông tin liên quan.
 
Mô hình còn góp phần phòng ngừa có hiệu quả, hạn chế tối đa các vụ, việc liên quan đến ANTT và phấn đấu không có công dân tại địa bàn thôn Văn Phú vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến ANTT.
 
Thực hiện mô hình, phấn đấu hàng năm có trên 85% hộ gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an và đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ giỏi về công tác bảo đảm ANTT..vv..
 
Thay mặt giáo xứ Văn Phú, linh mục Nguyễn Văn Hữu cảm ơn lãnh đạo các cấp đã quan tâm, chọn địa bàn vùng giáo Văn Phú để triển khai công tác đảm bảo ANTT và cho rằng, đây là việc làm thiết thực, đáp ứng sự mong mỏi của bà con giáo dân để giữ sự bình yên trên địa bàn. Tin tưởng, gửi gắm nhiều tâm huyết xây dựng mô hình đảm bảo ANTT, linh mục Hữu còn mong muốn phối hợp tốt nhiều vấn đề khác để góp phần nâng cao đời sống cho bà con giáo dân. Đồng thời, yêu cầu mỗi giáo dân, thành viên hội đồng mục vụ cần tích cực phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng công an xây dựng có hiệu quả mô hình “Công an xã-Hội đồng mục vụ giáo xứ” để đảm bảo cuộc sống bình yên tại thôn Văn Phú, làm tốt chức trách, phần việc được giao.
 
Tại buổi lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo xã Quảng Văn đã thông qua nội dung phối hợp, nội dung cam kết và tổ chức ký kết nội dung phối hợp giữa Công an xã với Hội đồng mục vụ giáo xứ trong đảm bảo ANTT tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn và ký cam kết thực hiện mô hình.
 
Trần Tuấn

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202012/xay-dung-mo-hinh-phoi-hop-cong-an-xa-hoi-dong-muc-vu-giao-xu-2183958/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm