Chiều ngày 15/10, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có những chuyển biến tốt; cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Toàn quốc xảy ra trên 8.100 vụ tai nạn giao thông, giảm trên 23%; làm chết 4.175 người, giảm hơn 16%; bị thương 5.645 người, giảm gần 28,4%.
Trong những tháng đầu năm, có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn 09 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cả nước xảy ra 77 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên các Quốc lộ; xảy ra 41 vụ chống lại Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, làm 09 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị thương.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông; tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến; tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường diễn ra phức tạp tại một số địa phương.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tại nạn giao thông năm 2021; khẩn trương hướng dẫn tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, phù hợp với thực hiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông…