Chiều nay (21/10), Quốc hội nghe tờ trình về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Cảnh sát cơ động; tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tiếp đó, Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về hai Dự án Luật nêu trên.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm tham gia thảo luận.
Thảo luận tại tổ, các ĐBQH tỉnh Quảng Bình cơ bản đồng tình với việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đồng thời cho rằng: Đây là luật chuyên ngành, có nhiều thuật ngữ chuyên môn. Các đại biểu đã góp ý vào các khoản trong các điều về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ; về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; về quy định xử phạt hành chính với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ…
Đối với Dự án Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu cho rằng: Để phù hợp Hiến pháp 2013, phù hợp với các hiến định về quyền con người, đòi hỏi phải luật hóa Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Dự án Luật Cảnh sát Cơ động đã qua 5 lần lấy ý kiến, được thẩm tra theo quy trình làm luật. Sự ban hành Luật rất cần thiết vì lực lượng Cảnh sát cơ động đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh Quốc gia. Thực tiễn tình hình trong toàn quốc và Quảng Bình cho thấy, lực lượng này đóng vai trò ngày càng quan trọng chống lại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Các ĐBQH tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị bổ sung trong Dự thảo Luật Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm để vừa bảo đảm đầy đủ nội dung, vừa thống nhất, đồng bộ với Luật Công an Nhân dân năm 2018, Luật Cảnh vệ năm 2017…