5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

- Advertisement -

Ngày 18/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, với quan điểm “giáo dục thường xuyên, đào tạo liên tục, học tập suốt đời”, Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV đề ra.

Các mô hình học tập ngày càng được củng cố, phát triển, nhân rộng. Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập ngày càng phát triển mạnh, có tác dụng gắn kết giữa giáo dục trong gia đình với giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội; gắn việc xây dựng các mô hình học tập với phong trào “xây dựng đời sống văn hóa”, “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác của địa phương, đơn vị, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

- Advertisement -

thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 27 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội, tăng 5 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã huy động được nguồn quỹ gần 300 tỷ đồng, trao thưởng gần 728.000 suất học bổng cho học sinh, giáo viên và người lớn đạt thành tích cao trong tự học với số tiền gần 286 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo hướng nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “công dân học tập” theo kế hoạch của Trung ương; đổi mới phương thức hoạt động, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo trong khuyến học”. Làm tốt vai trò “nòng cốt” của Hội trong các phong trào, cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cần nâng cao nhận thức và vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị cùng với triển khai đại trà xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng; kịp thời cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường; hỗ trợ xây dựng nâng cấp trường lớp và khen thưởng động viên học sinh, sinh viên xuất sắc, giáo viên dạy giỏi, tài năng… Từ đó, xây dựng Quảng Bình sớm trở thành “Tỉnh học tập”, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

- Advertisement -

Đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 8 cán bộ, hội viên thuộc Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2015-2020.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 thành viên. Ông Trần Xuân Vinh, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI gồm 6 đại biểu chính thức.

 

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-hoi-khuyen-hoc-tinh-quang-binh-lan-thu-v-nhiem-ky-2021-2026-20998.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm