Sáng ngày 24/11, Hội làm vườn tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là dịp để Hội làm vườn tỉnh đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng hoạt động, cũng như những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
Hội làm vườn tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hội làm vườn tỉnh tích cực vận động bà con nông dân thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương. Cùng với đó, việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo và xây dựng mới được hơn 15.000 ha diện tích đất vườn, trang trại trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả; xây dựng 520 mô hình VAC; trồng 3.400 ha cây ăn quả các loại. Bên cạnh đó, Hội làm vườn tỉnh đã hướng dẫn cải tạo được hơn 1.000 ha mặt nước, ao hồ để đưa vào nuôi trồng các loại thuỷ hải sản. Các mô hình chuyển đổi đã cho thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi năm.
Hàng năm, Hội làm vườn tỉnh còn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hàng ngàn hội viên, bà con nông dân trong toàn tỉnh. Hội đã thành lập được 3 câu lạc bộ trang trại cấp huyện tại 3 huyện: Lệ Thủy, Quảng Trạch và Bố Trạch với 120 hội viên tham gia sinh hoạt. Đây trở thành nơi để các hội viên trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, chia sẻ thông tin thị trường.