7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 9

- Advertisement -

(Thời sự) – Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 9, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão, vào chiều ngày 17-12. 
 
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham dự cuộc họp.

aĐồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các địa phương, bộ, ngành liên quan báo cáo về diễn biến, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 (có tên quốc tế là Rai), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, đây là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh. Hơn nữa, bão còn chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo: Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 9, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhân dân; khẩn trương đôn đốc, thông báo, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú, neo đậu an toàn.

Điểm cầu các tỉnh, thành phố.Điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Chủ động sơ tán dân và đảm bảo an toàn dịch Covid-19; hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Các địa phương khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành trung ương, nhất là lực lượng biên phòng để sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với siêu bão Rai.
 
Ngay sau cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kêu gọi phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Đại diện các sở ngành, địa phương tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.Đại diện các sở ngành, địa phương tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều ven biển và diện tích nuôi trồng thủy sản; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống bão số 9 trong điều kiện dịch Covid-19. Các cơ quan báo chí trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến cơn bão, công tác chỉ đạo ứng phó, qua đó nâng cao ý thức phòng, tránh của người dân.
 
Được biết, ngày 17-12, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND về việc sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Rai. 
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo cấm biển từ 19h ngày 17-12-2021; các phương tiện đánh bắt trên biển đã nắm được thông tin của bão, hiện đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các sở, ngành, địa phương đã lên phương án di dời dân khỏi vùng ven biển, cửa sông. Toàn tỉnh dự kiến di dời gần 2.000 hộ dân nếu có tình huống xấu xảy ra. 
A.Tuấn
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202112/chu-dong-trien-khai-cac-phuong-an-ung-pho-voi-bao-so-9-2196370/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm