6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thủ tướng chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và tỉnh Quảng BìnhThủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sỹ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 22/12, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; thăm hỏi các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình.

Cùng đi có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình luôn mạnh khỏe, phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã đạt được của năm 2021; đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm 2021 để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp]

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phải phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn, xã hội; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất,” khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

- Advertisement -

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu và đảng bộ các tỉnh mà lực lượng đóng quân.

Thủ tướng chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và tỉnh Quảng BìnhThủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước mắt, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cần thực hiện trong lực lượng và hỗ trợ chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; đẩy nhanh tiêm vaccine; phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột và công thức “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.”

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống thiên tai; xây dựng, phát huy tình quân dân, vì mục tiêu làm cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong chuyến công tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã thăm gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu IV, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại các cuộc thăm hỏi, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của người có công; đồng thời coi trọng công tác chăm sóc người có công; không ngừng hoàn thiện, nâng cao chế độ, chính sách và bảo đảm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi về cuộc sống vật, chất tinh thần của các gia đình và sự chăm lo của địa phương đối với các gia đình chính sách; mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, thực hiện và vận động mọi người chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng./.

Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm