6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

- Advertisement -

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới hàng năm (15/11-15/12), với chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ chiến sỹ nữ trong lực lượng Công an Quảng Bình đã nỗ lực, cùng tập thể Hội Phụ nữ CA tỉnh tích cực tham mưu phối hợp các tổ chức đoàn thể, các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỷ năng phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ emTổ chức tuyên truyền tại Trường TH cơ sở Đồng Phú-Đồng Hới.

Theo đó, Hội Phụ nữ CA tỉnh đã cử những cộng tác viên tuyên truyền pháp luật Nữ có kinh nghiệm, bồi dưỡng kĩ năng sư phạm để tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em đối với học sinh các trường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có Trường TH cơ sở Đồng Phú, Trường THCS-THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa… Với nội dung thiết thực, cách thức chuyển tải sinh động, dể hiểu, từ ngữ phù hợp với tâm sinh lý tuổi học trò của tuyên truyền viên đã thu hút sự lắng nghe của giáo viên và học sinh.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Trung tá Phan Thị Cẩm Hạnh – Đội trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, cộng tác viên tuyên truyền Pháp luật của Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Các cộng tác viên không chỉ tuyên truyền trong học sinh mà đã đi sâu tuyên truyền phòng chống xâm hại bạo lực, tình dục cho các đối tượng là thầy cô giáo tại hội nghị tập huấn công tác phụ nữ do Hội LHPN huyện Lệ Thủy tổ chức mà đối tượng là các chi hội trưởng, chi hội phó Hội phụ nữ các xã, thị trấn thuộc huyện.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ emĐại diện Hội Phụ nữ CA huyện Lệ Thủy tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ trên địa bàn huyện nhân Tháng hành động năm 2021.

Trong năm 2021, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã lồng ghép tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong đó đã thăm tặng quà động viên 01 trường hợp bé gái mồ côi 14 tuổi bị xâm hại tình dục dẫn đến sinh con hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm xã hội bảo trợ tỉnh; thực hiện phần việc “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ 7 cháu hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố, me trong đó có 4 bé gái trong năm học 2021-2022 từ nguồn kêu gọi quyên góp ủng hộ của cán bộ hội viên và các cá nhân hảo tâm trong và ngoài lực lượng.

- Advertisement -

Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ emHội Phụ nữ CA tỉnh thăm tặng quà động viên bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến sinh con đang được nuôi dưỡng tại TTBTXH tỉnh Quảng Bình
Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ emHội Phụ nữ CA tỉnh giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn Tây – Hiền Ninh – Quảng Ninh)
Tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ emPhối hợp các đơn vị trong và ngoài lực lượng tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo Trường THCS-THPT Trung Hóa

Thông qua hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cho các đối tượng yếu thế trong xã hội là phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới trong xã hội; xây dựng hình ảnh đẹp của Người phụ nữ Công an Quảng Bình trong lòng Nhân dân nói chung và các đối tượng yếu thế nói riêng.

LT.

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/tuyen-truyen-phong-chong-bao-luc-xam-hai-tre-em/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm