7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

- Advertisement -

Chiều ngày 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Bảo, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả đạt được của chương trình phối hợp trong 5 năm qua, báo cáo tổng kết nhấn mạnh: Công tác dân vận đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khu dân cư, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Công giáo. Công tác dân vận đã giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương triển khai sâu rộng trong Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 như hiện nay.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hai đơn vị triển khai có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong 5 năm đã huy động hơn 311 tỷ đồng, thi công 04 dự án đường ra biên giới, đến các bản có tổng chiều dài 27,5km; trao tặng các hộ nghèo ở khu vực biên giới hơn 66 con bò, hàng trăm con lợn giống, xây dựng 10 nhà “Đại đoàn kết”, tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Hai cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Advertisement -

Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 được hai đơn vị thực hiện tập trung vào những nội dung cốt lõi, gồm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, giúp Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới, nhất là nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu đánh giá về chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐB tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo ghi nhận và khẳng định phong trào “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nhất là trong việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh như: FLC, nhiệt điện Quảng Trạch, điện gió B&T… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026, hai đơn vị sớm triển khai 10 nội dung đã được thông qua. Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, hai cơ quan, đơn vị cần bám sát vào các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, làm tốt công tác tham mưu, nội dung triển khai cần có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng các mô hình dân vận khéo tại nơi triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; việc triển khai không dàn trải, cần lựa chọn những vấn đề thiết thực nhất mà Nhân dân cần, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào công giáo, phù hợp với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo

tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Advertisement -

Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp được Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen.

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-cong-tac-dan-van-giua-ban-dan-van-tinh-uy-va-bo-chi-huy-bdbp-tinh-22007.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm