4.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

- Advertisement -

(Thời sự)- Ngày 6/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
 
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGTQG; các thành viên Ủy ban ATGTQG và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Hội nghị kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Tại điểm cầu Quảng Bình, tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Theo báo cáo của Ủy ban ATGTQG, thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2030, năm ATGT 2021 có chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT” được triển khai trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Tuy nhiên, tình hình TTATGT tiếp tục chuyển biến tích cực trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
 
Lực lượng CSGT cả nước xử lý trên 2,8 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3 nghìn tỷ đồng, tước hơn 248 nghìn GPLX, tạm giữ hơn 46 nghìn phương tiện. Thanh tra Bộ Giao thông và Thanh tra các sở GTVT thực hiện gần 70 nghìn cuộc thanh, kiểm tra, xử phạt trên 49 nghìn vụ vi phạm với số tiền trên 226 tỷ đồng, tạm giữ 317 ô tô, đình chỉ hoạt động 123 bến bãi, 54 phương tiện thủy nội địa, giám sát 614 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 445 kỳ sát hạch lái xe mô tô.
 
Về tình hình TNGT, cả nước xảy ra 11.495 vụ, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.496 vụ, người chết giảm 1.068 người, số bị thương giảm 3.143 người.
 
Tại hội nghị, đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thái Bình, An Giang, Cục CSGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải (Bộ GTVT)… đã có nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá về kết quả bảo đảm TTATGT năm 2021, đề xuất các giải pháp và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
 
Trong đó, nhiều ý kiến đi sâu vào các nhóm vấn đề: Nâng cao công tác tổ chức giao thông, vận tải công cộng; giải pháp kiểm soát, giảm thiểu TNGT; triển khai các đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2022; công tác xử lý ùn tắc và khắc phục các điểm đen về TNGT; việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải, điều tiết giao thông…
 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu bật các nội dung: Ủy ban ATGTQG tiếp thu và sớm có giải đáp bằng văn bản đối với các ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương tại hội nghị; thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu TNGT ngay từ đầu năm. Ủy ban ATGTQG và Ban ATGT các địa phương tiếp tục giảm sâu về TNGT trên cả 3 tiêu chí trong điều kiện phục hồi kinh tế trước tình hình mới về phòng, chống Covid-19; việc vui Xuân, đón Tết phải bảo đảm ATGT. Ngành vận tải đáp ứng đầy đủ nhu cầu, phương tiện về quê đón Tết của nhân dân; tổ chức vận tải phải bảo đảm yếu tố phòng, chống dịch hiệu quả.
 

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của Ủy ban ATGTQG và ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả của Ủy ban ATGTQG và Ban ATGT các tỉnh, thành, góp phần giảm mạnh TNGT trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. 

 
Phó Thủ tướng phê bình 10 thành viên trong Ủy ban ATGTQG (trong tổng số 22 thành viên) và một số lãnh đạo UBND tỉnh vắng mặt tại hội nghị không có lý do, đồng thời tuyên dương 7 địa phương thực tốt việc giảm sâu TNGT trong năm 2021.

 
Về phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Ủy ban ATGTQG tiếp thu ý kiến các đại biểu tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo về công tác năm 2021; kiện toàn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, hoạt động của Ủy ban ATGTQG và Ban ATGT các địa phương; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, thủ tục, hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực ATGT; bảo đảm yêu cầu, tiến độ thời gian, chất lượng các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, quan tâm rà soát, xử lý các điểm đen, điểm ùn tắc; nâng cao chất lượng an toàn, kỹ thuật, bảo vệ môi trường của các phương tiện giao thông vận tải; tái cơ cấu lại hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng vận tải đường sắt nhằm giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, nâng cao vai trò, vị thế của các phương tiện truyền thông, góp phần tuyên truyền về văn hóa giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giao thông; nâng cao năng lực, chất lượng cứu hộ, cứu nạn giao thông nhằm xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ TNGT.
 
T.Long

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202201/tong-ket-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2021-2196927/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,415Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm