7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021

- Advertisement -

Sáng nay (12/1), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến, do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Lương Bình, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành.

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tuy nhiên, ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu, đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thông qua công tác tham gia ý kiến đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh.

- Advertisement -

Thực hiện nền nếp, có hiệu quả các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các tỉnh, thành phố. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, mối quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng được nâng lên. Tổ chức bộ máy, biên chế được củng cố, kiện toàn, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững. Vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

 

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/tong-ket-cong-tac-nganh-noi-chinh-dang-nam-2021-22277.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm