5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại huyện Quảng Ninh

- Advertisement -

(Thời sự) – Chiều 19/1, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại huyện Quảng Ninh. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Quảng Ninh.
 

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại huyện Quảng NinhTrung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh đã thông báo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, năm 2021, cán bộ, nhân dân huyện Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại huyện Quảng NinhChính ủy BĐBP đánh giá cao sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và lực lượng BĐBP trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Huyện Quảng Ninh hiện có 2 xã biên giới, gồm: Xã Trường Sơn, Hải Ninh và có 1 đơn vị BĐBP đóng quân.
 
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Làng Mô đứng chân trên địa bàn xã Trường Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an ninh trật tự.
 
Các mô hình sinh kế của lực lượng BĐBP triển khai đã góp phần nâng cao đời sống, cũng như nhận thức của nhân dân khu vực biên giới.   

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại huyện Quảng NinhTrung tướng Đỗ Danh Vượng tặng quà cho đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chính ủy BĐBP Trung tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận sự đóng góp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh đối với lực lượng BĐBP. 

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại huyện Quảng NinhĐại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà huyện Quảng Ninh.

- Advertisement -

Đồng chí cũng đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh và lực lượng BĐBP tiếp tục gắn bó, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên BĐBP tham gia cấp ủy địa phương nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế.
 
Dương Công Hợp

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202201/chinh-uy-bo-doi-bien-phong-tham-chuc-tet-tai-huyen-quang-ninh-2197318/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm