8.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc

- Advertisement -

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong năm 2021, hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 và các khó khăn đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương, như: Chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh dân tộc thiểu số; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách bảo hiểm y tế đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn…

Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Dân tộc các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn. Việc thực hiện chế độ, chính sách tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng còn bất cập do việc chuyển tiếp chính sách.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

- Advertisement -

Biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Dân tộc, các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được trong năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị năm 2022, Ủy ban Dân tộc, các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và quan tâm đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

 

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-dan-toc-22432.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm