7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng-an ninh

- Advertisement -

(Thời sự) – Chiều 18/01, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam, do đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và chúc Tết Tỉnh ủy.

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng-an ninhĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo BTL Cảnh sát biển Việt Nam, đại tá Lê Đình Cường đã thông báo khái quát những nét chính về tổ chức, biên chế; quá trình xây dựng và phát triển; các thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần tạo cơ sở, nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững mạnh; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, ngư trường, gỡ “thẻ vàng” IUU; thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”…
 
Đồng chí Phó Tư lệnh cảm ơn sự phối hợp giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh với BTL Cảnh sát biển trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương có hiệu quả. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình là nhân tố quyết định cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ thời gian vừa qua, luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi hoàn cảnh.
 
Nhân dịp Tết đến, xuân về, đồng chí Phó Tư lệnh chúc Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đón xuân an lành, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thông tin đến đoàn về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo BTL Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đối với Quảng Bình thời gian qua.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, BTL Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang tại địa phương nhằm bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ ngư dân, ngư trường, góp phần đưa Quảng Bình phát triển giàu mạnh từ kinh tế biển.
 
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc BTL Cảnh sát biển đón xuân mới vui tươi, an khang, hạnh phúc, luôn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.
 
Thái Hưng

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202201/phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien-gan-lien-voi-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-2197311/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm