5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

- Advertisement -

Chiều ngày 20/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh tham dự một số hoạt động trong chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Mô. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Hân, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Ninh.

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

 Một trong những hoạt động của chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” 

Tại chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”, Trung tướng Đỗ Danh Vượng và đồng chí Phạm Thị Hân đã tham gia gói bánh chưng cùng các đội thi và bà con Nhân dân xã Trường Sơn.

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên”.

Đoàn cũng đã tới dự lễ khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” tại bản Bến Đường. Đây là công trình do Công ty Cổ phần Điện gió B&T tài trợ với tổng số tiền 75 triệu đồng; cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thi công, lắp đặt. Với tổng chiều dài 1,7km, công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Nhân dân trong việc đi lại, sinh hoạt, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khu vực biên giới.

- Advertisement -

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

Trung tướng Đỗ Danh Vượng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại bản Đìu Đo, xã Trường Sơn.

Kiểm tra, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại bản Đìu Đo, xã Trường Sơn, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đã động viên các cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, gắn bó để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiểm soát tốt các đường mòn, lối mở để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Làng Mô.

Thăm Đồn Biên phòng Làng Mô, Trung tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia. Trung tướng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ tình hình trong địa bàn phụ trách, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm việc tại xã Trường Sơn

Trung tướng Đỗ Danh Vượng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Mô.

- Advertisement -

Dịp này, Trung tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác và huyện Quảng Ninh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Mô và bà con Nhân dân xã Trường Sơn.

 

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/chinh-uy-bo-doi-bien-phong-viet-nam-lam-viec-tai-xa-truong-son-22457.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm