6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các trạm y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

- Advertisement -

(Thời sự) – Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022), sáng nay, 24/2, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm một số trạm y tế tại TP. Đồng Hới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế và TP. Đồng Hới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các trạm y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt NamĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trạm y tế xã Bảo Ninh

Thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ trạm y tế xã Bảo Ninh và phường Nam Lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã được nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua của các địa phương.

Theo đó, là những địa bàn trung tâm, mật độ dân số cao, đầu mối giao thương…, tình hình dịch bệnh tại các địa bàn trên diễn biến khá phức tạp, nhất là trong đợt bùng phát gần hai tháng qua.

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp để kiểm soát tình hình, phòng, chống dịch hiệu quả, trong đó có việc đưa F0 về điều trị tại y tế cơ sở và theo dõi, chăm sóc tại nhà, bước đầu giảm tải cho hệ thống y tế và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

Qua nghe báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao vai trò và sự nỗ lực của cán bộ, y, bác sĩ tại các trạm y tế cơ sở nói chung, Trạm y tế xã Bảo Ninh và phường Nam Lý nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của cán bộ, y, bác sĩ các trạm y tế cơ sở là rất nặng nề. Lực lượng tuyến đầu, trong đó có đội ngũ y, bác sỹ các trạm y tế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, tư vấn, cấp phát thuốc, điều trị… tạo sự yên tâm, tin tưởng cho nhân dân nói chung, bệnh nhân Covid-19 nói riêng và góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các trạm y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt NamĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho cán bộ, y, bác sỹ Trạm y tế xã Bảo Ninh.

- Advertisement -

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, xác định số ca F0 sẽ tiếp tục tăng, bên cạnh những giải pháp đồng bộ, kịp thời của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị y, bác sĩ các trạm y tế cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng; xem xét, huy động các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc để phòng, chống dịch tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các trạm y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt NamĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trò chuyện với cán bộ Trạm y tế phường Nam Lý

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Y tế và các cơ quan liên quan rà soát, cấp phát đầy đủ thuốc điều trị, kịp thời hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho các địa phương; đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin bảo đảm đúng lộ trình nhằm hạn chế những diễn biến nặng đối với bệnh nhân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các trạm y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt NamĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Trạm Y tế phường Nam Lý.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã Bảo Ninh và phường Nam Lý. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Vũ Đại Thắng chúc toàn thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn những cống hiến to lớn của ngành y tế nói chung, lực lượng tuyến đầu và đội ngũ y, bác sĩ hệ thống y tế cơ sở nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và trọng trách chăm sóc, điều trị F0 trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, bảo đảm bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Ngọc Mai

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202202/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-chuc-mung-cac-tram-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-2198100/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm