6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

- Advertisement -

(Chính trị) – Sáng nay, 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trịĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Công tác đào tạo lý luận chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ.
 
Lần đầu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57 nhằm thể hiện quyết tâm chính trị trong việc cụ thể hóa, bảo đảm sự đồng bộ với những đổi mới các nội dung trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tình hình mới.
 
Quy định số 57 có nhiều điểm mới, cụ thể, đồng bộ, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị từng cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đào tạo lý luận chính trị; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo và đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng và đưa công tác đào tạo lý luận chính trị vào nề nếp, kỷ cương theo đúng chỉ đạo của Trung ương. 

Quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Hội nghị quán triệt Quy định số 57 là để thống nhất việc lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị của cả 3 cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ sở đào tạo thực hiện đúng thẩm quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tổ chức, triển khai quy định của Ban Bí thư.
 
Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đào tạo lý luận chính trị triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp, các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan tham mưu nghiên cứu, nắm vững và tổ chức triển khai hiệu quả quy định. 
 
Hội nghị được nghe quán triệt những nội dung, 6 điểm mới trong Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Theo đó, quy định đã làm rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo về sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị.
 
Tiêu chuẩn thấp nhất là đối tượng được đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Đối tượng được đào tạo trung cấp lý luận chính trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn là đảng viên dự bị hoặc chính thức; tốt nghiệp cao đẳng trở lên; với cán bộ học hệ không tập trung thì nữ phải từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. 
 
Mức cao nhất là tiêu chuẩn được đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Phải là đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên; với cán bộ học hệ không tập trung thì nữ phải từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.
 
Về cơ sở đào tạo: Trung tâm chính trị cấp huyện được giao đào tạo sơ cấp chính trị; Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn.
 
Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là nơi duy nhất được giao đào tạo cao cấp lý luận chính trị.
 
Quy định cũng nêu rõ: Các cơ sở đào tạo thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương hiện đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị từ ngày 1/1/2024. Các cơ sở này phải xây dựng lộ trình để kết thúc khóa học đối với các lớp khai giảng và các lớp đang đào tạo trung cấp chính trị trước ngày 31/12/2023.
 
Quy định số 57 thay thế các điều, khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.
 
Hiền Chi

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202203/quan-triet-quy-dinh-cua-ban-bi-thu-ve-doi-tuong-tieu-chuan-va-phan-cap-dao-tao-ly-luan-chinh-tri-2198641/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm