1.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Chú trọng bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia

- Advertisement -

(Kinh tế) – Hàng hóa nhiều, cơ sở vật chất xuống cấp, diễn biến thời tiết phức tạp, nhân lực thiếu… là những khó khăn mà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đang phải đối mặt. Tuy vậy, đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG).
 
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên có trụ sở chính ở TP. Đồng Hới với 5 chi cục trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Năm 2021, đơn vị thực hiện công tác bảo quản thường xuyên trên 13.000 tấn thóc, 5.675 tấn gạo, trên 13.000 tấn muối, 85 bộ nhà bạt các loại, 4 chiếc xuồng cứu hộ cứu nạn, trên 6.000 cái áo phao, 14.500 cái phao tròn; bảo quản lần đầu 10.500 tấn gạo, 6 tấn thóc và nhiều trang thiết bị khác…
 
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên cho biết: “Công tác quản lý chất lượng hàng DTQG được đơn vị thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại hàng. Theo đó, toàn bộ hàng trước khi nhập, xuất kho được kiểm tra thường xuyên, cập nhật diễn biến các loại hàng hóa lưu trữ, xuất bán, cứu trợ bảo đảm số lượng, chất lượng đúng quy định. Riêng lương thực, chúng tôi tổ chức kiểm tra chất lượng chặt chẽ tại cửa kho, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng nhập kho. Đối với hàng lưu kho, cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm theo các quy chuẩn kỹ thuật, bảo quản thường xuyên, định kỳ, duy trì chế độ kiểm tra, chế độ báo cáo. Hàng hóa trước khi xuất kho cũng được kiểm tra hồ sơ, ngoại quan, lấy mẫu kiểm tra chất lượng và thực hiện xuất cấp đúng quy trình”. 

Chú trọng bảo quản hàng hóa dự trữ quốc giaHàng DTQG được bảo quản tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới đang bảo quản thường xuyên trên 9.300 tấn thóc, 3.000 tấn gạo. Ông Nguyễn Văn Quý, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới chia sẻ: “Đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác bảo quản hàng hóa DTQG. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, tự giác của cán bộ, nhân viên trong thực hiện tốt các quy trình, quy phạm bảo quản; duy trì tốt chế độ kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót trong quá trình bảo quản để bảo đảm an toàn về hàng hóa DTQG”.
 
Chị Phan Trang Vân, thủ kho bảo quản (thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới) cho biết: “Để bảo vệ hàng hóa DTQG, hàng ngày, chúng tôi phải kiểm tra kho tàng, theo dõi diễn biến của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm để bảo vệ từng loại hàng hóa cho phù hợp. Đồng thời, duy trì công tác vệ sinh kho thóc, gạo mỗi tuần 2 buổi. Đối với các vật dụng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn thì lau chùi, bảo dưỡng thương xuyên”. Nhờ công tác bảo quản tốt nên các mặt hàng DTQG của đơn vị khi xuất kho đều sử dụng rất tốt, bảo đảm yêu cầu.
 
Các kho dự trữ hàng của Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch cách xa nhau từ 15-30km nên việc đi lại và điều hành công việc, quản lý cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi có bão lụt, mùa vụ xuất nhập. Kho tàng xây dựng lâu năm đến nay đã xuống cấp, gây khó khăn trong quá trình bảo quản hàng hóa. Nhưng với sự quyết tâm cao, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao, nhất là công tác bảo quản hàng hóa DTQG.
 
Trong năm 2021, đơn vị được giao bảo quản 1.300 tấn gạo, 1.300 tấn thóc, trên 4.000 tấn muối ăn. Số lượng hàng hóa đang bảo quản tại đơn vị luôn được kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy phạm theo hướng dẫn của ngành.
 
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch cho hay: “Nhằm bảo vệ tốt nhất hàng hóa DTQG, chúng tôi đã tập trung xây dựng điểm kho an toàn, xanh, sạch, đẹp; duy trì công tác vệ sinh trong ngoài kho sạch sẽ. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ muối, đơn vị đã tổ chức vệ sinh kho tàng sạch sẽ, kiểm tra hàng hóa thường xuyên. Trong mùa mưa, đơn vị đã phủ một lớp cót trên mặt muối, dùng màng bảo vệ lương thực đậy lên hầm để giảm độ bốc hơi của muối”.
 
Ngoài ra, đơn vị còn bố trí lực lượng trực bảo vệ tại các điểm kho 24/24 giờ, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân xung quanh trong việc bảo vệ hàng hóa khi cần thiết. Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai tại đơn vị được triển khai thường xuyên nên hàng hóa được bảo vệ an toàn, tuyệt đối. Với sự nỗ lực trong công tác bảo quản hàng hóa dự trữ, năm 2021, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bộ Tài chính tặng cờ thi đua.
 
Ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết thêm: Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó sẽ nỗ lực bảo quản tốt hàng DTQG để Nhà nước chủ động ứng phó những vấn đề cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. Đồng thời, huy động thêm các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới vào bảo quản hàng hóa…
 

Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất xay gia công trên 1.350 tấn thóc và xuất 815 tấn muối ăn hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do mưa lũ. Công tác xuất cấp hàng hóa, vật tư cứu hộ, cứu nạn được thực hiện đúng số lượng, chủng loại và trị giá vật tư.

Xuân Vương

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202203/chu-trong-bao-quan-hang-hoa-du-tru-quoc-gia-2199021/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,415Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm