8.5 C
New York
Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước

- Advertisement -

(Chính trị) – Với kết quả hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực, LĐLĐ huyện Quảng Trạch được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức (CNVC), lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Thành quả này ghi nhận sự nỗ lực thi đua của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, CNVC, người lao động (NLĐ) trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương, là điểm sáng trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của tỉnh.
 
Bà Trần Thị Vân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch chia sẻ: “Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc cụ thể hóa các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua với chủ đề hoạt động hàng năm. Bên cạnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các CVĐ, phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh phát động, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, đăng ký và thực hiện các công trình, sản phẩm mới, sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hàng năm và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Các CVĐ, phong trào thi đua thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương. Riêng trong năm 2021, có 10 sáng kiến, kinh nghiệm được nghiệm thu, áp dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị”.
 
Các CVĐ, phong trào thi đua trọng tâm được các cấp công đoàn huyện Quảng Trạch thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, đó là: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “CNVC, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”…
 
Qua đẩy mạnh phong trào “Đoàn viên, NLĐ Quảng Trạch thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục, yêu cầu của doanh nghiệp, người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Điểm sáng phong trào thi đua yêu nướcĐại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Quảng Trạch (ngoài cùng bên trái) nhận cờ đơn vị xuất sắc do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

Thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Trạch đã trực tiếp hướng dẫn công đoàn cơ sở 2 xã Cảnh Hóa và Quảng Đông phối hợp với các công đoàn trên địa bàn xã thực hiện các công trình, sản phẩm thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành về đích NTM trong năm 2021.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đã trao tặng công trình “Thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời” tại khu vực trung tâm xã Cảnh Hóa và công trình “Vườn hoa công đoàn” tại Trường tiểu học Quảng Đông với số tiền 20 triệu đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực, tạo không khí đoàn kết, thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 77/99 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 77,7%.

Các CVĐ, phong trào thi đua, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” được các cấp công đoàn khối trường học trên địa bàn huyện tiếp tục cụ thể hóa, ngày càng lan tỏa rộng khắp. Thực hiện chương trình “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”, LĐLĐ  huyện đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp, như: Động viên đoàn viên, NLĐ tích cực thi đua sản xuất; giới thiệu một số sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng; hỗ trợ, tư vấn pháp lý…
 
Một trong những chỉ tiêu cơ bản năm 2022 của LĐLĐ huyện Quảng Trạch là 100% công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động. Ngay từ những tháng đầu năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, NLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. LĐLĐ huyện đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, tuyên truyền nêu gương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
T.H

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202203/diem-sang-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-2199006/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm