5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang Australia

- Advertisement -

Tối 25/5, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Australia (Úc).

Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaPhòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Australia (Úc). Tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaTham dự buổi truyền thông có đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, bà Park Mi Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Hồng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Trạch
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaCác đồng chí chỉ huy Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo bà con nhân dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch tham dự buổi truyền thông

Tham dự buổi truyền thông có đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, bà Park Mi Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Hồng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Trạch, các đồng chí chỉ huy Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo bà con nhân dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaĐồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Australia (Úc).
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaĐông đảo bà con xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình tham gia sự kiện truyền thông.
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaBà Park Mi Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam đã thông tin cho người dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch các kiến thức về di cư an toàn; chính sách bảo vệ biên giới nghiêm ngặt trong Chiến dịch “Chủ quyền biên giới” của nước Úc

Tại buổi truyền thông, Đại diện Tổ chức di cư quốc tế và Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình đã thông tin cho người dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch các kiến thức về di cư an toàn; phòng, chống di cư trái phép; các chính sách bảo vệ biên giới nghiêm ngặt trong Chiến dịch “Chủ quyền biên giới” của nước Úc; cũng như tình hình di cư trái phép tại địa phương. Đồng thời, chỉ ra những thủ đoạn lừa gạt của các đối tượng xấu để đưa người di cư, xuất cảnh trái phép và mối nguy hại từ hành động này.

Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaBiểu diễn tiểu phẩm để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề di cư trái phép, tích cực tham gia công tác phối hợp, phát hiện, tổ giác các vụ việc, đưa người di cư trái phép trên địa bàn.
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaCác em Đoàn viên,Thanh niên xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về di cư an toàn
Truyền thông phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu, thuyền từ Việt Nam sang AustraliaĐồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Bà Park Mi Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về di cư an toàn

Đặc biệt khẳng định, Chính phủ Úc không có ngoại lệ cho hoạt động di cư bất hợp pháp. Tất cả những ai cố gắng tới Australia trái phép đều sẽ bị chặn lại, bị trả về và bị cấm đến Australia vĩnh viễn. Cơ hội duy nhất để tới được Australia để làm việc, học tập hay du lịch là phải có thị thực (visa) hợp lệ.

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông, Ban Tổ chức còn trình chiếu các clip, trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về di cư an toàn và biểu diễn tiểu phẩm để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề di cư trái phép, tích cực tham gia công tác phối hợp, phát hiện, tổ giác các vụ việc, đưa người di cư trái phép trên địa bàn.

- Advertisement -

Qua buổi truyền thông đã giúp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về di cư an toàn và hợp pháp để đến Australia; hậu quả từ việc di cư trái phép, phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa gạt để đưa người di cư trái phép; từ đó chủ động cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng khi phát hiện các vụ việc đưa người di cư trái phép trên địa bàn.

Việt Hùng

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/truyen-thong-phong-ngua-dua-nguoi-di-cu-trai-phep-bang-tau-thuyen-tu-viet-nam-sang-australia/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm