6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

Ngày 9/6/2022, đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình. Tham dự về phía Công an tỉnh Quảng Bình có Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện chỉ huy Công an một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình. Về phía đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có Ngài Kobayashi Kunikazu và Ngài Haga Akihiko; đại diện lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Cục V02, Bộ Công an.

Trước đó, vào ngày 15/3/2022, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản đã ký hợp đồng viện trợ từ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) đối với Công an tỉnh Quảng Bình để thực hiện Dự án mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác TTKS, đảm bảo TTATGT (gồm 04 cân tải trọng ô tô di động, 08 máy đo nồng độ cồn trong hơi thở và 06 máy kiểm tra chất ma túy cầm tay), trị giá 220.310 USD. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ một số phương tiện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo ANTT và các nội dung thực hiện Dự án viện trợ của Chính phủ Nhật Bản tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo một số tình hình về công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua và tiến độ thực hiện Dự án mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác TTKS, đảm bảo TTATGT, trị giá 220.310 USD của Chính phủ Nhật Bản cho Công an tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện các quy trình, tiến độ Dự án đảm bảo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ thời gian đã cam kết.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã thay mặt Ban giám đốc, lãnh đạo Công an tỉnh hết sức phấn khởi khi được tiếp đón đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình; đặc biệt là trân trọng cảm ơn sự quan tâm, viện trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Công an tỉnh Quảng Bình nhằm phục vụ công tác đảm bảo TTATGT và PCCC. Đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên rất lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT và PCCC; cam kết sẽ thực hiện các quy trình Dự án đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quà cho đại diện đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhNgài Kobayashi Kunikazu, đại diện đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản và Công an tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Đối với địa bàn tỉnh Quảng Bình, công tác đảm bảo TTATGT là rất quan trọng, bởi đây là địa bàn phát triển du lịch, nhiều cung đường quan trọng, hiểm trở và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ..vv.. Nếu có được những trang thiết bị này sẽ góp phần giúp lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo TTATGT, hạn chế TNGT xảy ra. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề xuất với đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản, với đặc thù của địa bàn thường xảy ra thiên tai, bão lũ thì ngoài những thiết bị đã viện trợ cho Công an tỉnh Quảng Bình thì mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề xuất với Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho địa phương tỉnh Quảng Bình các phương tiện giao thông đường thủy nhằm phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và cứu nạn, cứu hộ.

- Advertisement -

Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản thăm, khảo sát tại Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng BìnhĐoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản khảo sát công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến QL1A.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản đã trực tiếp thăm, khảo sát tại các đơn vị Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình và công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

Trần Tuấn – Quang Văn

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/doan-cong-tac-cua-dai-su-quan-nhat-ban-tai-viet-nam-tham-lam-viec-tai-cong-an-tinh-quang-binh/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm