5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Giao ban công tác dân tộc, chính sách dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc

- Advertisement -

(Chính trị) – Chiều ngày 15/6, tại TP. Đồng Hới, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị giao ban, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2022.
 
Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. 

Giao ban công tác dân tộc, chính sách dân tộc các tỉnh, thành phố phía BắcĐồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, cơ quan dân tộc các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động nắm tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình, dự án, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đi vào cuộc sống.
 
Nhờ thực hiện đồng bộ chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng ở vùng DTTS tiếp tục được đầu tư xây dựng; cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; hệ thống trường học, trạm y tế dần được chuẩn hóa; văn hóa truyền thống đồng bào DTTS được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cấp xã từng bước được nâng lên. 

Giao ban công tác dân tộc, chính sách dân tộc các tỉnh, thành phố phía BắcCác đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã thông tin một số kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng.
 
Tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống; đồng thời, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo. Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho vùng đồng bào DTTS, tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của các tỉnh, thành trong khu vực.
 
Đồng chí đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các chính sách không còn phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh.
 
D.C.H

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202206/giao-ban-cong-tac-dan-toc-chinh-sach-dan-toc-cac-tinh-thanh-pho-phia-bac-2201181/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm