6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Điểm sáng mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự

- Advertisement -

(Chính trị) – Phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự  (ANTT), Ủy ban MTTQVN xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ đó, tạo sự gắn bó mật thiết trong cộng đồng dân cư, quyết tâm chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
 
Là xã miền núi giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh, xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) có địa hình phức tạp, xa trung tâm huyện, có nhiều điểm nút giao thông đi qua nên tình hình tội phạm, an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp, khó lường. Trước thực trạng này, Ủy ban MTTQVN xã đã phối hợp với Công an xã tiến hành khảo sát tình hình thực tế, đặc điểm, phong tục tập quán, điều kiện kinh tế-xã hội ở địa phương và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng mô hình quần chúng làm công tác ANTT”.
 
Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng việc triển khai xây dựng 2 mô hình điểm tổ liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn xã. Sau 1 năm đi vào hoạt động, xã đã tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và quyết định nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã.
 
Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hương Hóa cho hay: “Đến nay, xã Hương Hóa đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 34 tổ liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn 4/4 thôn, với 927 hộ gia đình tham gia. Hoạt động của các tổ liên gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân, giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn phát sinh, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Từ khi các tổ liên gia được thành lập, tình hình tội phạm trên địa bàn xã giảm hẳn, thực trạng gây rối trật tự công cộng không xảy ra, ANTT trên địa bàn xã chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải ngay tại chỗ, ý thức, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân được nâng lên và coi trọng”.

Điểm sáng mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tựCán bộ, nhân dân xã Hương Hóa ra mắt mô hình khu dân cư không vi phạm an toàn giao thông.

Không những hoạt động trên lĩnh vực ANTT, các tổ liên gia tự quản của xã Hương Hóa còn tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đơn cử như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, về xây dựng mô hình thắp sáng đường quê, Ủy ban MTTQVN xã đã phát động triển khai và giao cho các tổ liên gia đảm nhận. Kết quả, các tổ liên gia đã huy động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng, hơn 1.300 ngày công để xây dựng 34 tuyến đường điện với chiều dài 22,8km và 685 cột điện cờ.

Đến nay, 100% tổ liên gia có tuyến điện chiếu sáng. Tại các trục đường chính trên địa bàn xã cũng được lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT, làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân. Hiện tại, 100% tổ liên gia đều có quỹ hoạt động với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Các tổ sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và các dịp lễ, Tết. 
 
Đặc biệt, vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các tổ đều tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức bữa cơm thân mật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa Phạm Xuân Kỳ cho hay: “Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng và nhân rộng mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn xã Hương Hóa là việc làm cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Mô hình cũng là nét đẹp văn hóa của người dân địa phương, góp phần tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy nhân tố văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa làm nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”.
 

Trong thời gian gần đây, các tổ liên gia tự quản xã Hương Hóa đã cung cấp 33 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, xử lý các vụ việc; tổ chức hòa giải thành công 16 vụ việc mâu thuẫn, xích mích tại cộng đồng dân cư. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Đào, tổ liên gia Đồng Trường có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ATTT, được Chủ tịch UBND huyện thưởng nóng và tặng giấy khen.

 
Hiền Chi

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202206/diem-sang-mo-hinh-to-lien-gia-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu-2201289/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm