7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

- Advertisement -

(Chính trị) – Chiều 23/6, tại UBND thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, cùng đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVĐồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trao đổi các ý kiến của cử tri huyện Bố Trạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri một số kết quả cơ bản, nổi bật của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch.

Sau khi nghe nội dung báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri huyện Bố Trạch đã có một số ý kiến liên quan đến các vấn đề, như: Đề nghị di dời cột chắn đường sắt đoạn đường qua thôn Nhân Hồng (xã Nhân Trạch) sang vị trí phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông; đề xuất cải tạo xây dựng lại kè chắn sóng Thanh Ba; nạo vét kênh mương, tạo thuận lợi cho bà con nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp; tình hình giá xăng dầu lên cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là ngư dân, do đó đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến đề xuất với Chính phủ nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVĐồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo một số kết quả cơ bản, nổi bật của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch đã trao đổi, giải trình một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVĐồng chí Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn giải trình một số ý kiến của cử tri.

- Advertisement -

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch; đồng thời, trao đổi, giải thích rõ hơn một số nội dung liên quan đến giáo dục, y tế, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ…

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVĐoàn ĐBQH tỉnh trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành chức năng huyện Bố Trạch tùy thuộc thẩm quyền, kịp thời phối hợp, giải quyết các vướng mắc, bảo đảm đúng quy định và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 40 suất quà hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bố Trạch, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
 
  Lê Mai

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202206/dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-bo-trach-sau-ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xv-2201384/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm