5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Nông dân Minh Hoá thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi

- Advertisement -

(Kinh tế) – Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân (HND) Việt Nam phát động, những năm gần đây, các cấp HND huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo hội viên, nông dân cùng tham gia. Qua đó phát huy được tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
 
Hộ khá giàu tăng nhanh
 
Tìm gặp lão nông Cao Xuân Sang, trú tại thôn Tân Sơn, xã Yên Hóa (Minh Hóa), người vừa mới được HND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021”, chúng tôi được ông Sang mở lòng tâm sự: “Bản thân tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo và trình độ hiểu biết trong lao động sản xuất còn rất hạn chế. Thêm vào đó, sinh sống trong điều kiện địa lý, thổ nhưỡng của vùng miền núi rẻo cao rất khắc nghiệt nên việc tìm ra hướng đi thích hợp trong phát triển kinh tế chính là điều rất khó khăn so với những nơi khác. Hồi mới tiến hành khai hoang vùng đất núi này, gia đình tôi cứ nghĩ chỉ làm đủ ăn, thoát được nghèo là may mắn lắm rồi chứ chưa hề “mơ” đến việc đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp xã, huyện. Thế mà bây giờ, gia đình tôi đã được HND tỉnh công nhận đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp tỉnh 5 năm liền, vui lắm, nghĩ lại thành quả này mà bản thân cứ tưởng mình như đang nằm mơ vậy…”
 
“Với sự hỗ trợ rất đắc lực của các cấp HND huyện Minh Hóa, những năm qua, gia đình tôi luôn được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất gia trại, vườn đồi. Nhờ vậy, hiện nay chúng tôi đã khai hoang được hơn 4ha để trồng cây keo lai kinh tế; chừng 1,5ha đất nông nghiệp để trồng lúa, ngô, lạc, đậu xanh, cỏ chăn nuôi… Từ việc xây dựng được chuồng trại khá kiên cố, lúc cao điểm, vợ chồng tôi thả nuôi khoảng 2.000 con gà, vịt, ngan, ngỗng/lứa; chừng 13 con trâu, bò và gần 100 con lợn/lứa (gồm lợn rừng, lợn nái, lợn thịt và giống lợn bản địa). Bình quân mỗi năm lãi ròng cho gia đình hơn 250 triệu đồng, tạo công ăn việc làm tương đối thường xuyên cho 4 lao động…”, ông Sang cho biết thêm.

Nông dân Minh Hoá thi đua sản xuất kinh, doanh giỏiMô hình gia trại tổng hợp của ông Cao Xuân Sang, xã Yên Hóa (Minh Hóa).

Trường hợp lão nông Cao Xuân Sang là một dẫn chứng nhỏ trong rất nhiều trường hợp nông dân thi đua SXKDG ở huyện Minh Hóa. Thời gian qua, các cấp HND huyện Minh Hóa đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết giúp nhau về vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, giống, ngày công lao động và giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, hàng năm toàn huyện có thêm hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo bền vững, vươn lên trở thành hộ khá, giàu. Nổi bật, nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên vượt qua khó khăn để trở thành những hộ SXKDG cấp huyện, tỉnh như: Đinh Thanh Nguyện (xã Yên Hóa), Trương Đức Long (xã Tân Hóa), Đinh Thanh Tâm (xã Hóa Hợp), Cao Ngọc Hiến (xã Minh Hóa)…
 
Nâng cao chất lượng phong trào
 
Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, những năm gần đây, HND huyện Minh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKDG. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa bàn vùng miền núi rẻo cao, hội đã mạnh dạn đưa ra định hướng trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào SXKDG đối với địa bàn huyện Minh Hóa, đó là: Tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào nông dân thi đua SXKDG và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động nông dân tăng cường thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện; khuyến khích nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường sự liên kết, liên doanh trong sản xuất cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm…
 
Bà Đinh Thị Kim Quý, Chủ tịch HND huyện Minh Hóa cho biết: “Hiện nay, phong trào nông dân thi đua SXKDG ở Minh Hóa tiếp tục được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu nhằm khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ phong trào nói trên, huyện Minh Hóa từng bước xây dựng được nhiều mô hình SXKDG có hiệu quả, tạo ra lượng nông sản hàng hóa có chất lượng cao; tác động tích cực đến quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn; góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh… Các hộ nông dân SXKDG ở Minh Hóa còn là những điển hình gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…”
 
Hiện HND huyện Minh Hóa đã và đang triển khai khá nhiều giải pháp nhằm động viên nông dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, dịch vụ tạo ra sản phẩm có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn. Hội đặt ra mục tiêu, hàng năm phấn đấu có 100% cơ sở hội xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào nông dân thi đua SXKDG (trong đó có từ 75% hộ nông dân đăng ký tham gia và có trên 50% số hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân SXKDG các cấp); mỗi hộ nông dân SXKDG giúp đỡ ít nhất 1-2 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo; mỗi cơ sở hội xây dựng 1-2 mô hình điển hình SXKDG có hiệu quả; mỗi cơ sở vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã đạt ít nhất mỗi chi hội thành lập được 1 tổ hợp tác…
 

Trong giai đoạn 2017-2021, số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp ở huyện Minh Hóa đạt 3.512 hộ (giai đoạn 2012-2016 là 2.135 hộ). Trong đó, hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp cơ sở 3.128 hộ; hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp huyện 309 hộ; hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp tỉnh 68 hộ; hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp Trung ương 8 hộ.

 
Văn Minh

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202207/nong-dan-minh-hoa-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-2202117/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm